Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc đã ập lên con tàu bị cướp biển Somalia chiếm ở Ấn Độ Dương, giải cứu toàn bộ 21 thuỷ thủ và tiêu diệt 8 tên cướp biển.

Hôm 21.1, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc đã ập lên con tàu bị cướp biển Somalia chiếm ở Ấn Độ Dương, giải cứu toàn bộ 21 thuỷ thủ và tiêu diệt 8 tên cướp biển.
Tàu chở hoá chất Samho Jewelry, nặng 11.500 tấn, với 21 thuỷ thủ gồm: 8 người Hàn Quốc, 2 người Indonesia và 11 người Myanmar, bị cướp biển bắt giữ hôm 15.1.2011 khi đang trên hải trình từ Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đến Sri Lanka.
Seoul đã cử khu trục hạm Choi Young nặng 4.500 tấn đang tuần tra trên Vịnh Aden đuổi theo chiếc tàu bị chiếm. Tổng thống Hàn Quốc Myung-Bak ra lệnh “bằng mọi giá” phải cứu cho được các thuỷ thủ.
Cuộc giải cứu diễn ra ở khu vực cách bờ biển Somalia khoảng 1.300 km về phía đông bắc. Khu trục hạm Choi Young và trực thăng Lynx bắt đầu hoạt động giải cứu bằng loạt đạn cảnh cáo, ngay sau khi đội đặc nhiệm lặng lẽ lên boong tàu Samho Jewelry. Vào thời điểm đó, trên tàu có 13 tên cướp biển vũ trang bằng súng AK-47 và súng phóng lựu, chúng chống cự dữ dội. Thuyền trưởng Samho Jewelry bị trúng một phát súng vào bụng trong cuộc giải cứu nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chiến dịch giải cứu kéo dài 5 tiếng đồng hồ, lực lượng hải quân đã tiêu diệt được 8 tên cướp biển và bắt giữ 5 tên còn lại.
![]() |
|
Đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc bắt giữ cướp biển trên tàu Samho Jewelry. Ảnh: AP |
Người phát ngôn của Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Đại tá Lee Bung-Woo cho biết: "Lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đã đột kích tàu bị cướp Samho Jewelry và giải thoát tất cả các con tin. Trong chiến dịch giải cứu này lực lượng của chúng tôi đã giết một số cướp biển Somalia và tất cả các con tin đều được xác nhận còn sống”.
4 ngày trước đó, một cuộc đọ súng giữa hải quân Hàn Quốc và nhóm cướp biển xảy ra khi khu trục hạm Choi Young chạm trán nhóm cướp biển vừa rời tàu Samho Jewelry để tấn công một tàu Mông Cổ gần đó. Đội đặc nhiệm Hàn Quốc trên tàu cao tốc cùng trực thăng Lynx được phái đến giải cứu tàu Mông Cổ. Một số tên cướp biển mất tích trong cuộc đọ súng này, và chúng được cho là đã chết. Có 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nhẹ và được đưa đến một bệnh viện ở Oman.
Đại tá Lee Bung-woo nói: “Ba binh sĩ của chúng tôi bị thương do trúng đạn của nhóm cướp biển. Ngay lập tức trực thăng Lynx bắn trả khiến một vài tên cướp biển ngã xuống biển. Chúng tôi tin rằng chúng đã chết”.
Chiến dịch giải cứu được thực hiện khoảng hai tháng sau khi siêu tàu chở dầu Samho Dream của Hàn Quốc được cướp biển Somali phóng thích sau 7 tháng bắt giam. Những tên cướp biển tuyên bố chúng đã thu được khoản tiền chuộc kỷ lục là 9,5 triệu USD để đổi lấy con tàu chở dầu này.
Những vụ việc trên cho thấy, các tàu của Hàn Quốc đang là mục tiêu tấn công của cướp biển.
Tính đến thời điểm này, đã có 7 tàu Hàn Quốc bị cướp biển Somalia bắt giữ. Một tàu đánh cá Geummi 305, bị bắt hôm 9.10.2010 và hiện đang nằm trong tay cướp biển. Tất cả các tàu khác, trừ tàu Samho Jewelry, được trao đổi bằng những khoản tiền chuộc.
THUÝ TRINH
(Theo Yonhap)
