Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Kim Tae-young tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên nếu có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tấn công hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Kim Tae-young hôm 20.1 tuyên bố, nước này sẽ tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên nếu có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tấn công hạt nhân.
Tuyên bố trên được đưa ra khi hai bên đang bước vào ngày đàm phán thứ hai về kế hoạch xây dựng khu công nghiệp chung trên đất Triều Tiên.
Phát biểu tại một cuộc họp quốc phòng địa phương, ông Kim Tae-young nói: “Chúng ta sẽ phải tấn công ngay lập tức nếu chúng ta phát hiện CHDCND Triều Tiên có ý định tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Sẽ quá trễ và thiệt hại sẽ rất lớn nếu chúng ta phải đối phó với cuộc tấn công trong trường hợp Triều Tiên sử dụng hạt nhân. Đây là nguyên tắc ‘bất di bất dịch’”.
![]() |
|
Binh lính Hàn Quốc tuần tra ở phía nam vùng phi quân sự, ngăn cách hai miền Triều Tiên tại Yanggu, cách Seoul 175 về phía đông bắc - Ảnh: Reuters |
Ông Kim từng đưa ra tuyên bố tương tự năm 2008 khi làm Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc không lâu sau khi Triều Tiên phóng thử vài tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển nước này. Nổi giận trước tuyên bố trên, CHDCND Triều Tiên đã trục xuất một số quan chức Hàn Quốc về nước, đồng thời đe doạ sẽ huỷ diệt Hàn Quốc.
Triều Tiên còn tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất hồi tháng 5.2009 và tuyên bố đang ở giai đoạn cuối của một chương trình sản xuất uranium được làm giàu ở mức độ cao - một cách khác để sản xuất bom nguyên tử. Những động thái khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng.
Tuy nhiên, tình hình đã bắt đầu dịu đi gần đây khi Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng quay trở lại bàn đàn phán 6 bên, liên quan đến các nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và CHDCND Triều Tiên, về việc ngừng phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng đã tẩy chay các cuộc đàm phán đa phương này hồi tháng 4 năm 2009 nhằm bày tỏ sự phản đối trước việc Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết lên án một vụ phóng vệ tinh của nước này.
TÙNG LÂM
(Theo Yonhap)
