Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Hàn Quốc ngừng rải truyền đơn chống Triều Tiên
Thứ ba: 11:22 ngày 15/11/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ quốc phòng Hàn Quốc không bình luận gì về nguồn tin trên. Cơ quan này thường từ chối bàn về những hoạt động tuyên truyền liên quan đến quân sự.

Hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc mới đây tiết lộ, trong một nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, quân đội đã quyết định ngừng thả những khí cầu mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang vùng lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc không bình luận gì về nguồn tin trên. Cơ quan này thường từ chối bàn về những hoạt động tuyên truyền liên quan đến quân sự. 

Hồi tháng 11.2010, phản ứng trước việc Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo biên giới của Hàn Quốc, quân đội nước này đã tái thực hiện hoạt động rải truyền đơn qua biên giới Triều Tiên sau 11 năm tạm dừng.

Những nhà hoạt động Hàn Quốc thả khí cầu mang truyền đơn chống chính quyền Bình Nhưỡng sang biên giới phía Bắc tại Paju, gần vùng phi quân sự chia cắt 2 miền Triều Tiên. Ảnh: AFP

Những nhà hoạt động Hàn Quốc và những người Triều Tiên lưu vong cũng tiến hành hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã phản ứng dữ dội trước những hành động chống phá này và đe doạ tấn công quân sự qua biên giới nếu Hàn Quốc không ngừng hành động khiêu khích trên.

Mối quan hệ liên Triều “đóng băng” sau khi Seoul cáo buộc láng giềng phía Bắc đứng sau vụ phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3.2010 làm 46 người thiệt mạng. CHDCND Triều Tiên phủ nhận mọi liên quan trong vụ việc này, nhưng lại nã pháo vào hòn đảo biên giới, gần đảo Baengnyeong hồi cuối tháng 11.2010, làm thiệt mạng 2 binh sĩ Hàn Quốc và 2 dân thường. Vụ việc khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên gay gắt hơn.

Tuy nhiên, vài tháng gần đây, quan hệ giữa hai nước đã có dấu hiệu bớt căng thẳng sau khi Seoul cho phép những lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức viện trợ đến thăm Bình Nhưỡng.

Cũng trong ngày 15.11, một quan chức bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, thông qua các cơ quan viện trợ quốc tế, Seoul đã gửi một tàu chở vaccine Viêm gan B, trị giá 940.000 USD đến viện trợ cho hơn 1 triệu trẻ em Triều Tiên.

Tuần trước, Seoul cũng đã cho phép Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục sử dụng số tiền 6,94 triệu đô, vốn còn lại trong số tiền 13,12 triệu USD mà Seoul quyên góp cho WHO để viện trợ Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đã không cho phép sử dụng số tiền còn lại này kể từ khi mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đóng băng năm 2010.

THUÝ TRINH

(Theo AFP)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục