BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tham dự Giải vô địch Taekwondo Cụm miền Ðông Nam bộ 2019:

Hạng Nhì toàn đoàn 

Cập nhật ngày: 18/10/2019 - 09:30

BTN - Ðội tuyển Taekwondo Tây Ninh dự giải với thành phần khá hùng hậu gồm 12 võ sĩ trẻ, xuất sắc đem về 10 tấm huy chương các loại gồm 4 HCV, 2 HCB và 4 HCÐ, giành hạng Nhì toàn đoàn, đứng sau Bình Dương và trên chủ nhà Ninh Thuận trên bảng tổng sắp huy chương.

HLV trưởng Huỳnh Đắc Lộc và vận động viên Huỳnh Bảo Nghi tại giải vô địch Taekwondo cụm miền Đông Nam bộ năm 2019.

Vừa qua, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã sôi nổi diễn ra các trận so tài của Giải vô địch Taekwondo cụm miền Ðông Nam bộ năm 2019. Giải đấu do Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận đăng cai tổ chức, quy tụ 130 nam, nữ võ sĩ của 7 tỉnh trong khu vực gồm Ninh Thuận, Bình Thuận, BR-VT, Ðồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước tham gia tranh tài ở 2 nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội của nam và nữ thuộc 2 nhóm tuổi (NT) 12-14 và 15-17.

Dù chỉ là giải khu vực, nhưng cuộc đua giành huy chương giữa các tay đấm vẫn diễn ra hết sức gay go và kịch tính. Ðội tuyển Taekwondo Tây Ninh dự giải với thành phần khá hùng hậu gồm 12 võ sĩ trẻ, xuất sắc đem về 10 tấm huy chương các loại gồm 4 HCV, 2 HCB và 4 HCÐ, giành hạng Nhì toàn đoàn, đứng sau Bình Dương và trên chủ nhà Ninh Thuận trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong số các tay đấm Tây Ninh đạt HCV tại giải, tay đấm nữ Huỳnh Bảo Nghi đã thi đấu nổi bật, lần lượt đánh bại các đối thủ để giành HCV nội dung đối kháng cá nhân hạng 44kg nữ NT 12-14. Hai tay đấm trẻ khác của đội tuyển Taekwondo Tây Ninh là Trần Thị Ngọc Xuyến và Huỳnh Gia Hân cũng thi đấu ấn tượng, đem về 2 tấm HCV ở nội dung đối kháng cá nhân hạng 33kg và hạng 41kg NT 12-14.

Không chỉ xuất sắc ở nội dung đối kháng cá nhân, bộ ba này còn thi đấu ấn tượng ở nội dung đối kháng đồng đội 5 người (cùng 2 tay đấm khác của đội tuyển là Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Lê Hồng Gấm) giành tiếp HCV.

Tham dự nội dung đối kháng cá nhân, các tuyển thủ trẻ Tây Ninh còn giành thêm 2 tấm HCB và 4 tấm HCÐ nữa. Trong đó, 2 tấm HCB do công của Phạm Trung Hậu ở hạng 33kg nam NT 12-14 và Nguyễn Thị Phương Thắm ở hạng 49kg nữ NT 15-17. Các tấm HCÐ lần lượt do công của Hồ Thị Thanh Vy ở hạng 37kg nữ, Nguyễn Thị Bích Phương ở hạng 46kg nữ, Nguyễn Lê Hồng Gấm ở hạng 51kg nữ NT 12-14 và Phạm Thị Hoàng Lam ở hạng 52kg nữ NT 15-17.

TUẤN ANH