Là huyện miền núi nằm
cách trung tâm thành phố Bắc Giang 80 km về phía Đông, Sơn Động là huyện có diện
tích rừng tự nhiên lớn do đó đây chính là địa phương có nhiều tiềm năng cho phát
triển du lịch sinh thái.
Để thực hiện những
chuyến du lịch tại Sơn Động thì thị trấn An Châu là điểm nghỉ ngơi qua đêm cũng
là điểm xuất phát ban đầu của du khách, nơi đây đã có nhiều nhà nghỉ có đủ tiện
nghi và các dịch vụ phục vụ quý khách. Ở An Châu du khách sẽ có cơ hội thưởng
thức những sản vật núi rừng như: mật ong rừng, măng rừng, gà đồi, lợn bản, cá
suối, ếch chạc, cóc suối, đậu phụ, rau sạch... Ở trung tâm thị trấn An Châu du
khách có thể tham gia chợ phiên. Chợ họp vào các ngày mùng 1 và ngày mùng 6 âm
lịch, tuy nhiên từ chiều hôm trước nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa của huyện đã
hội tụ về An Châu nghỉ trọ để sáng hôm sau họp chợ, vì vậy đã tạo thành chợ áp
phiên. Vào ngày họp chợ, người mua, người bán tấp nập, những bộ trang phục của
dân tộc thiểu số đủ màu sắc rực rỡ, những nét hoa văn độc đáo đã tạo không khí
độc đáo của phiên chợ vùng cao.
Từ thị trấn An Châu du khách có thể đi thăm các di
tích lịch sử quanh vùng như đình chùa Chẽ thuộc thị trấn An Châu; đền thờ công
chúa Liễu Hạnh thuộc thông Làng, xã An Lập, Đình Đạng xã Vĩnh Khương, đến thăm
Thác Ba Tầm thuộc địa phận xã Vĩnh Khương đấy là điểm có phong cảnh đẹp từ trên
cao 100m ngọn nước ào ào dội xuống chân thác. Từ trên đỉnh thác trông lên một
không gian mênh mông, núi rừng trùng điệp, thưởng thức tiếng chim hót, tiếng
nước chảy...
Sau khi nghỉ ăn trưa tại Thác Ba Tầm bạn có thể
tiếp tục hành trình tới bản Đồng Cao( Hang Vua) đến đỉnh đồi " Tán Voi" thả tầm
mắt ngắm nhìn lòng chảo An Châu, các xã của vùng An Lập, Vĩnh Khương và cả huyện
Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn. Khí hậu của Đồng Cao có thể ví như Sa Pa thứ hai của
vùng Đông Bắc tổ quốc vì mùa hè thời tiết ở đây mát mẻ, mùa đông có lúc có tuyết
trắng rơi, phủ đầy trên những mái nhà và bao trùm màu trắng cả một không gian
rộng lớn, tết đến, xuân về những cánh rừng ngập tràn nở rộ hương sắc của hoa
mận, hoa đào... Đến Đồng Cao du khách còn được khám phá rừng tự nhiên với nhiều
tầng thực vật, nhiều cây cổ thụ trùm đến cửa hang, ở trên phẳng. Khi trời mưa
không bị ướt, bên trái cửa hang có một bàn cờ trên phiến đa bằng chiếc chiếu
đôi, nhìn vào trong hang có một phiến đá khổng lồ chắn trước cửa hang, bạn muốn
vào phải lách hai bên mới vào trong hang được.
Tuyến du lịch thứ hai là khu du lịch Rừng Nguyên
sinh Khe Rỗ đẹp và nên thơ, có nhiều điều mới lạ đã thu hút nhiều đoàn khách về
thăm quan và nghỉ qua đêm tại khu du lịch sinh thái này.
Từ trung tâm thị trấn An Châu bám theo quốc lộ 279
vượt đèo Chinh quý khách có thể đến thăm suối Đường Lội. Từ đỉnh đèo Chinh thả
tầm mắt thấy rừng núi trùng trùng, điệp điệp một màu xanh thẫm của núi rừng,
suối Đường Lội hiện ra trước mặt uốn lượn như một con trăn khổng lồ, lúc ẩn lúc
hiện giữa núi rừng bao la, rộng lớn. Những phiến đá to bằng phẳng nằm gối hai
bên bờ suối du khách có thể nghỉ trưa tại đó để thưởng thức tiếng ríu rít của
chim rừng, tiếng rì rào của dòng suối chảy, tiếng lao xao của lá rừng, những âm
thanh ấy quyện vào nhau tạo thành bản hòa tấu của núi rừng... Tiếp tục cuộc hành
trình bạn sẽ tới hồ Khe Chão xã Long Sơn tắm mát và lướt thuyền trên hồ mà ngắm
những cánh rừng tự nhiên, những cây cổ thụ trùm xuống hai bên bờ hồ mát rượi, có
thể vừa lướt qua thuyền vừa ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, vừa đặt cần câu xuống
nước chắn chắn sẽ có nhiều điều thú vị.
Từ An Châu ngược quốc lộ 31 chừng 6km rẽ trái tới
xã Thanh Sơn thăm thác nước Vàng, điều mới lạ và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của khu
bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, thăm nhà máy nhiệt điệt Đồng Rì, một công trình
hiện đại được nhà nước đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Bên cạnh đó, đến Sơn Động du khách còn có thể tham
gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao do địa phương tổ chức hội bơi chài của thị
trấn An Châu; hội hát Then của các xã vùng Đông Bắc của huyện; hội hát Soong Hao
của 6 xã khu vực Cẩm Đàn... Tìm hiểu những nét phong tục truyền thống trong sinh
hoạt hằng ngày của đồng bào các dân tộc Dao, Cao Lan, Sán Chí...trong huyện.
K.D (st)