BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hành trình truy bắt “Tâm Heo” 

Cập nhật ngày: 16/05/2017 - 21:55

BTNO - Những ngày cuối năm 2016, tình hình mua bán ma túy diễn ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hết sức phức tạp; nhiều băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, chúng xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Với quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo lực lượng trinh sát ngày đêm đeo bám địa bàn, sàng lọc các đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa.  

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy do Lê Đức Tâm (tự Tâm Heo) cầm đầu.

Nhưng để bắt được đối tượng đòi hỏi phải có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Tâm Heo.

Lê Đức Tâm, Tạ Thị Bích Nga cùng số tang vật mua bán ma tuý bị CATN bắt giữ.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATN quyết định thành lập Ban chuyên án, huy động lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc điều tra.

Ngay lập tức một tổ công tác được tung đi đến công an các đơn vị, huyện, thành phố để xác minh về nhân thân, lai lịch của Tâm Heo cũng như mối quan hệ xã hội; một tổ công tác khác được phân công xuống TP. Hồ Chí Minh nắm tình hình về đối tượng, nơi cung cấp ma túy cho băng nhóm của Tâm Heo.

Qua nhiều ngày đeo bám, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát biết được Lê Đức Tâm là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, sau chuyển sang mua bán ma túy nên thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Tâm Heo trực tiếp mua ma túy (đá) từ TP. HCM đem về Tây Ninh phân phối lại cho các “chân rết” của mình là Nguyễn Trung Quân Luật (Lực Đình), Trần Thị Thảo An (cùng ngụ tại TP.Tây Ninh) để các đối tượng này bán lại cho người nghiện; địa điểm giao hàng thường diễn ra tại nhà của Tâm Heo, ở số 51, khu phố 5, phường I, TP.Tây Ninh.

Nhà của Tâm Heo lúc nào cũng “kín cổng cao tường”, để thuận lợi cho việc mua bán và tổ chức sử dụng ma túy tại nhà, Tâm Heo cho lắp đặt hệ thống camera giám sát, thiết bị thu âm thanh từ xa, kết nối với màn hình tivi để theo dõi mọi biểu hiện khả nghi.

Chưa dừng lại ở đó, Tâm Heo còn nuôi 2 chú chó Becgie luôn túc trực bên trong sân nhà; bên ngoài cổng bố trí 2 đàn em để giám sát và kiểm tra các đối tượng đến giao dịch.

Sau nhiều ngày theo dõi, đeo bám với tinh thần tích cực chủ động cao, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò của từng đối tượng trong đường dây mua bán ma túy của Tâm Heo. Phương án cất lưới, cùng thời gian hành động được ấn định, Ban chuyên án bố trí 4 tổ trinh sát đồng loạt ém quân, giám sát mọi di biến động của các đối tượng.

Đến khoảng 13 giờ ngày 9.12.2016 lực lượng trinh sát kiểm tra phòng số 10 khách sạn Tân Đạt thuộc xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành và tiến hành bắt giữ Nguyễn Trung Quân Luật (Lực Đình, SN 1987, ngụ khu phố 4 phường II, TP. Tây Ninh) đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bịch ma túy đá.

Lực Đình khai nhận là người đi giao ma túy thuê cho Tâm Heo. Từ lời khai của Lực Đình, lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Thảo An được thực hiện lúc 16 giờ cùng ngày, tại đây lực lượng trinh sát thu giữ 3 bịch ma túy đá và vật chứng có liên quan; số ma túy trên Thảo An mua của Tâm Heo đem về phân nhỏ bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn TP. Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, qua lời khai của các đối tượng bị bắt và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định đối tượng Tâm Heo mới mua một lượng lớn ma túy từ TP. HCM về chuẩn bị phân phối cho các chân rết của mình.

19 giờ ngày 9.12.2016, Ban Chuyên án quyết định bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Đức Tâm, ngụ tại số 51 đường Trưng Nữ Vương (khu phố 5, phường I, TP. Tây Ninh). Tại đây, lực lượng đấu tranh chuyên án còn bắt giữ Tạ Thị Bích Nga (sn 1999, ngụ khu phố 3, phường III, TP. Tây Ninh), chân rết quan trọng trong đường dây mua bán ma túy trái phép của Tâm Heo.

Chuyên án kết thúc thắng lợi, 4 đối tượng chủ chốt trong đường dây ma túy đã bị bắt giữ, Công an thu giữ gần 500 gam ma túy đá, 28 viên ma túy tổng hợp, 4 cân điện tử (dụng cụ dùng để cân ma túy), 4 cây dao, kiếm các loại, 8 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Văn Tâm