Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mô hình Cựu công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự:

Hạt nhân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 11/10/2021 - 00:39

BTN - Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” nhằm phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Công an hưu trí tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021)

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” nhằm phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đồng thời, làm nền tảng định hướng các mô hình khác phát triển.

Mô hình mang tính chiến lược, bền vững

Trong quá trình triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực tiễn đòi hỏi phải có một mô hình nòng cốt, mang tính bền vững, định hướng các mô hình khác hoạt động. Trên địa bàn tỉnh, thành viên CLB Công an hưu trí đông, có sức khoẻ tốt, kinh nghiệm phong phú, muốn tiếp tục cống hiến cho địa phương.

Từ cơ sở này, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình mới với những người trong lực lượng Công an chính quy, Công an xã bán chuyên trách nghỉ hưu, nghỉ chế độ.

Ngày 24.3.2021, UBND tỉnh có Công văn số 880/UBND-NC chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thống nhất chọn 2 huyện Dương Minh Châu và Châu Thành làm điểm triển khai xây dựng mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Trong đó, huyện Châu Thành có 112 thành viên, Dương Minh Châu có 63 thành viên. Việc xây dựng mô hình hoàn toàn phù hợp với thực tế địa phương, tiếp tục phát huy nhiệt huyết của những người từng công tác trong lực lượng Công an, trong đó có nhiều trường hợp từng là trưởng, phó trưởng Công an cấp huyện; trưởng, phó trưởng phòng; trưởng Công an xã, phường, thị trấn; điều tra viên cảnh sát hình sự, kinh tế, ma tuý… có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, nắm chắc địa bàn. Đó là những điều kiện thuận lợi để mô hình hoạt động chất lượng, trở thành mô hình điểm, kiểu mẫu.

Theo Trung tá Cao Minh Tấn- Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện Châu Thành, để mô hình hoạt động có hiệu quả, Công an huyện thường xuyên nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cư trú, phát hiện, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an huyện, xã xử lý; tham gia hoạt động các Ban điều hành mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, PCCC, trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… cho người thân, gia đình và nhân dân nơi cư trú.

Thành viên mô hình tham gia đóng góp ý kiến với cấp uỷ, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tham gia xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; phối hợp, hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; thành lập nhóm zalo để tiếp nhận, trao đổi và truyền tải thông tin.

Ông Nguyễn Văn Trăm- Trưởng Ban điều hành mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” huyện Châu Thành tin tưởng với bề dày kinh nghiệm tích luỹ trong thực tiễn công tác, chiến đấu, tình cảm gắn bó sâu nặng với ngành, các thành viên sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín, chung tay phòng, chống tội phạm. Họ sẽ cùng với nhân dân tham gia các phong trào hăng hái hơn, tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh, sức khoẻ tham gia theo cách riêng.

Ở huyện Dương Minh Châu, Đại uý Lê Minh Hùng- Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện cho biết: “Mô hình phân công cụ thể thành viên trong ban điều hành phụ trách từng xã, thị trấn, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động đề ra; kịp thời thành lập nhóm zalo, chuyển tải các thông tin liên quan đến tình hình tội phạm và phòng, chống Covid-19 đến từng người nắm, phòng ngừa”.

Bà Trần Thị Nguyệt, ngụ xã Bàu Năng cho biết: “Lực lượng Công an hưu trí có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, lợi thế trong đấu tranh, ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm. Chúng tôi vô cùng tin tưởng, mạnh dạn cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cho Công an hưu trí. Hy vọng rằng, mô hình sẽ phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ gìn bình yên xóm làng”.

Giữ lửa truyền thống, phát huy vai trò trong thời kỳ mới

Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” phát huy hiệu quả. Theo Trung tá Cao Minh Tấn- Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện Châu Thành, sau hơn 4 tháng hoạt động, mô hình cung cấp 27 tin báo liên quan đến tình hình cờ bạc, trộm cắp tài sản, trật tự an toàn giao thông và 45 tin báo về phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng Công an xã xử lý, phạt hành chính 41 trường hợp, phạt cảnh cáo 8 trường hợp.

Điển hình vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 20.8, Công an xã Thanh Điền nhận được tin báo bà N.T bị mất xe mô tô. Sau đó ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1957) thành viên mô hình nhận được tin báo qua zalo, nhanh chóng rà soát địa bàn, phát hiện một số đối tượng tụ tập tại ấp Thanh Hùng có đặc điểm nhận dạng giống thông tin mô tả, ông báo ngay cho Công an xã đến kiểm tra, bắt quả tang người cùng tang vật. Qua làm việc nhanh, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ông Nguyễn Văn Trăm- Trưởng Ban điều hành mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” huyện Châu Thành cho biết: “Nhiều công an hưu trí tuổi đời khá cao, có người trên 90 tuổi vẫn thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ địa phương phòng ngừa tội phạm. Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu gây án, liền nhắn tin qua nhóm zalo hoặc gọi điện thông báo cho lực lượng Công an để xác minh, làm rõ, ngăn chặn kịp thời”.

Trong quá trình sinh hoạt thường ngày, các thành viên mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” trên địa bàn huyện Dương Minh Châu nắm tình hình địa bàn nơi cư trú, trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an huyện, xã, thị trấn xử lý và tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Vào ngày 9 hằng tháng, Ban điều hành mô hình tổ chức họp, có sự tham dự của lãnh đạo Công an huyện, các đội nghiệp vụ để báo cáo tình hình và triển khai kế hoạch tháng sau. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thành viên linh động trao đổi công việc qua nhóm zalo, kịp thời nắm bắt thông tin về các vụ việc phát sinh.

Ông Đặng Văn Dơn- Trưởng Ban điều hành mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” huyện Dương Minh Châu cho biết: “Mô hình trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân, nơi gửi gắm thông tin, bảo đảm mọi tin tức đều được xử lý và thông báo kết quả.

Các thành viên đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến cờ bạc, đá gà, phát hiện 2 vụ có hiện tượng tập trung hoạt động tôn giáo trái phép, giúp Công an xã kịp thời xử lý vụ việc. Người dân ngày càng tin tưởng, mạnh dạn cung cấp thông tin cho thành viên mô hình, bởi họ tin rằng Công an hưu trí có nghiệp vụ sẽ bảo vệ nguồn tin và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vụ việc”.

Sau một thời gian triển khai hoạt động tại huyện Dương Minh Châu và Châu Thành, lực lượng Công an hưu trí đã cung cấp 15 tin về đối tượng nghi vấn nhập cảnh trái phép, tệ nạn ma tuý, trồng cây cần sa, trộm cắp tài sản, tụ tập đêm khuya, thanh niên chạy xe nẹt pô… Tất cả các tin báo này, Công an huyện có văn bản chỉ đạo Công an xã xử lý và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, thông báo cho Ban điều hành.

Thành viên mô hình ở 2 huyện tuyên truyền hơn 850 lượt cho quần chúng nhân dân nơi cư trú thực hiện tự phòng, tự quản, phòng, chống Covid-19; tham gia hoà giải thành 10 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; có 15 lượt ý kiến đóng góp cho cấp uỷ, chính quyền các xã biên giới trong phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, quản lý người từ nơi khác đến lưu trú trên địa bàn.

Trung tá Phạm Thanh Thuỷ- Đội trưởng Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cho biết: “Công an tỉnh đánh giá mô hình hoạt động rất hiệu quả, chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Công an thị xã Trảng Bàng, Hoà Thành, huyện Bến Cầu, Tân Châu cũng đã thành lập mô hình này”.

Việc xây dựng mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự” góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Công an hưu trí với cán bộ, chiến sĩ đang công tác, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, tạo sức lan toả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Phương Thảo