Hậu cần của những khu cách ly

 

Để đảm bảo những nhu cầu cuộc sống hằng ngày cho người cách ly, các địa phương thành lập tổ hậu cần, phục vụ nấu ăn.

Cách ly là một trong những biện pháp phòng, chống hiệu quả việc lây lan nguồn bệnh Covid-19. Để đảm bảo những nhu cầu cuộc sống hằng ngày cho người cách ly, tại các điểm cách ly tập trung được các địa phương thành lập tổ hậu cần, phục vụ nấu ăn. Nhân lực được huy động từ lực lượng dân quân tự vệ, từ chị em hội viên phụ nữ…

Ngoài kinh phí của nhà nước, các chị còn vận động thêm thực phẩm trong người dân… Mỗi người một việc, tất cả đều mong người đang cách ly có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, vượt qua thời gian cách ly tốt nhất.

Hậu cần của những khu cách ly

Nguồn thực phẩm được người dân ở Châu Thành ủng hộ nấu ăn cho người cách ly.

Hậu cần của những khu cách ly

Những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Hậu cần của những khu cách ly

Hậu cần của những khu cách ly

Tập trung tại nhà hội viên để chế biến thức ăn.

Hậu cần của những khu cách ly

Bếp ăn phục vụ cho khu cách ly tại huyện Trí Bình, Châu Thành.

Hậu cần của những khu cách ly

Thực đơn được thay đổi từng ngày.

Hậu cần của những khu cách ly

Hậu cần của những khu cách ly

Mang cơm đến khu cách ly.

Hậu cần của những khu cách ly

 Người cách ly tại khu cách ly Thành Long (Châu Thành) nhận cơm.

Hậu cần của những khu cách ly

Lực lượng dân quân bảo vệ tổ cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm – TP. Tây Ninh.

Hậu cần của những khu cách ly

Chuẩn bị những vật dụng riêng của phụ nữ trao cho chị em bị cách ly.

Ngọc Diêu