Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
HĐND tỉnh:Giám sát hoạt động TAND tỉnh
Chủ nhật: 09:01 ngày 30/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong năm 2011, ngành Toà án đã thụ lý được 9.947 vụ án, giải quyết 9.558 vụ, đạt 96,1%.

Chiều ngày 28.10.2011, tại TAND tỉnh, ông Võ Hùng Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các thành viên đến giám sát hoạt động của TAND tỉnh.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Hoàng Văn Hải, Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết: Trong năm 2011, ngành đã thụ lý được 9.947 vụ án, đã giải quyết 9.558 vụ, đạt 96,1%. So với năm 2010, thụ lý tăng 861 vụ, giải quyết tăng 1.030 vụ, tồn 389 vụ, hoà giải thành 2.332 vụ, đạt tỷ lệ 60% (2.332/3.889 vụ ). Trong năm, ngành xét xử lưu động 136 vụ - 230 bị cáo tại địa phương xảy ra vụ án.

 

Đoàn giám sát đang làm việc tại Toà án tỉnh

Số án bị huỷ là 99 vụ/9.558 vụ, án bị sửa 150 vụ/9.558 vụ. Án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán: bị huỷ 86 vụ (86 vụ/9.558 vụ), án bị sửa 140 vụ, (140 vụ/9.558 vụ). Án quá hạn luật định trong toàn ngành là 59 vụ, nguyên nhân chủ yếu là án phức tạp, việc mời đương sự gặp khó khăn, việc uỷ thác tư pháp mất nhiều thời gian, không có kết quả trả lời của cơ quan thẩm quyền.

Số lượng thẩm phán so với năm 2010 có tăng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về biên chế của ngành phân bổ. Do đó, án tồn khá cao, án quá hạn luật định tăng 34 vụ so với cùng kỳ. Chưa xảy ra trường hợp phải bồi thường, án xử đúng người đúng tội, không xử oan sai. Đã xây dựng được quy chế phối hợp, nên công tác phối hợp kịp thời, hiệu quả.

Sau khi các thành viên trong đoàn chất vấn, Phó Chánh án TAND tỉnh giải trình, án tồn thường là những vụ án phức tạp, văn bản giải quyết chưa rõ ràng, vụ án có yếu tố nước ngoài phải uỷ thác điều tra, nước ngoài chưa trả lời nên chưa có cơ sở giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến nay án tồn vẫn còn trong luật định. Án huỷ do lỗi chủ quan của thẩm phán sẽ bị kiểm điểm. Án dân sự phức tạp, người dân chấp hành luật pháp chưa tốt, toà mời nhưng không đến hoặc đến không đúng giờ. Án hôn nhân gia đình tăng phần nhiều là gia đình trẻ.

Phát biểu trong buổi giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Võ Hùng Việt yêu cầu lãnh đạo toà án nên đánh giá sâu hơn trên 3 lĩnh vực: Sự phối hợp giữa Toà án, Viện Kiểm sát, Công an; việc tranh tụng tại toà trong cải cách tư pháp; nguyên nhân tồn tại án huỷ, sửa, án tồn đọng, án quá hạn.

Duy Đức

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục