HTML clipboard
Đệm lót sinh học có nhiều
tiện ích vượt trội trong chăn nuôi như thân thiện với môi trường, giảm được công
sức của người chăn nuôi, hạn chế được một số dịch bệnh, tăng chất lượng thịt…
|
Chuồng gà ứng dụng đệm lót sinh học của chị Huệ |
(BTN) - Tuy có
nhiều tiện ích vượt trội trong chăn nuôi như thân thiện với môi trường, giảm
được công sức của người chăn nuôi, hạn chế được một số dịch bệnh, tăng chất
lượng thịt… nhưng cho đến nay việc sử dụng đệm lót sinh học bằng men Balasa N01
vẫn chưa được nhiều người chăn nuôi trong tỉnh biết đến.
Ông Nguyễn Văn Quang- Trưởng
Trạm Khuyến nông Thị xã cho biết, cách nay hơn 3 tháng, Trạm đã phối hợp cùng
Hội Nông dân xã Bình Minh xây dựng 4 điểm nuôi gà thả vườn bằng đệm lót sinh học
cho kết quả tốt tại 2 ấp Bình Trung và Đồng Cỏ Đỏ với số lượng nuôi 1.000 con.
Theo ông Quang, kỹ thuật làm đệm lót sinh học bằng chế phẩm men Balasa N01 không
quá phức tạp, chi phí lại không cao, phù hợp với người chăn nuôi nhỏ lẻ. Cụ thể
là dùng 1kg men cùng với khoảng 5kg cám gạo hoặc bột bắp hoà với nước rồi đem ủ
từ 2 đến 3 ngày. Sau đó rải lên lớp trấu hoặc mùn cưa để tạo thành lớp đệm thả
vật nuôi. Tuỳ loại vật nuôi, số lượng nuôi mà rải trấu hoặc mùn cưa có độ dày
mỏng khác nhau- từ 10 đến 50cm. Lớp đệm phải được bổ sung men khi lớp mặt không
còn tơi hay lượng phân thải ra nhiều. Thời hạn sử dụng đệm sinh học tuỳ theo
loại vật nuôi và cách bảo quản, nhưng thông thường có thể dùng kéo dài từ 6
tháng đến hơn một năm. Khi không sử dụng nữa thì lớp đệm này có thể dùng làm
phân bón cho cây trồng.
Hộ bà Lê Thị Hồng Tuyến, ngụ
ấp Bình Trung, xã Bình Minh, có nghề chăn nuôi heo, gà nhiều năm nay, nhưng chỉ
qua 3 tháng thử nghiệm mô hình này, bà đã không ngừng khen “quá tốt”. Bà Tuyến
cho biết, trước đây việc vệ sinh chuồng trại luôn phải thực hiện thường xuyên
mỗi tuần 2 lần, tốn nhiều công sức. Tuy nhiên từ khoảng 3 tháng nay, được sự hỗ
trợ của Trạm Khuyến nông Thị xã và Hội Nông dân xã, gia đình bà chuyển sang dùng
đệm lót sinh học. Khi được chọn triển khai mô hình, gia đình bà Tuyến được hỗ
trợ 250 con gà Lương Phượng để nuôi thả vườn, một ít chi phí chăn nuôi cải tạo
chuồng trại. Gia đình bà chỉ chịu tiền mua men vi sinh với giá 75.000 đồng/kg.
Theo bà, nguyên liệu để dùng làm đệm lót gồm trấu, mùn cưa là những thứ dễ tìm ở
địa phương; men vi sinh có thể đặt mua từ Trạm Khuyến nông hoặc lên Trung tâm
Khuyến nông tỉnh.
“Cái được lớn nhất trong
việc sử dụng đệm lót sinh học chính là không gây mùi hôi thối như trước đây- kể
cả khi chuồng trại được xây cất gần nhà ở. Mình cũng đỡ tốn công sức để dọn
chuồng gà như trước đây. Mỗi tuần mình chỉ cần cải tạo sơ bề mặt đệm lót bằng
men hay xới lên là có thể để nuôi tiếp. Từ khi làm mô hình, xung quanh đây có
nhiều bà con đến tham quan, có người chuẩn bị làm theo”, bà Tuyến phấn khởi
khoe. Sau hơn 2 tháng nuôi, gà đạt ngoài 2kg/con, bà Tuyến bán với giá 50.000
đồng/kg cho thu nhập khá.
Với gia đình ít người lại
phải thường xuyên đi làm như gia đình chị Hồ Thị Huệ (ấp Bình Trung) thì chăn
nuôi bằng đệm lót sinh học cũng là một giải pháp hiệu quả. Chị Huệ cho biết, hai
vợ chồng cùng làm công nhân nên việc sử dụng đệm lót cũng đỡ được công chăm sóc,
vệ sinh chuồng trại, đồng thời gà lại ít dịch bệnh. “Cách làm này hay hơn cách
nuôi trước đây rất nhiều. Mình còn tận dụng được phế phẩm để làm phân bón cho
cây trồng sau khi đệm lót hết hạn sử dụng. Gia đình sẽ tiếp tục dùng đệm lót này
trong thời gian tới và chúng tôi dự định sẽ tăng diện tích đệm lót lên để có thể
nuôi được số lượng nhiều hơn”- chị Huệ cho biết.
Đệm lót sinh học không chỉ
tốt trong chăn nuôi gia cầm mà còn phù hợp với chăn nuôi heo. Trong chăn nuôi
heo, kinh phí đầu tư cho một đệm lót cao hơn khá nhiều so với nuôi gà, nhưng
hiệu quả mang lại rất cao. Hộ bà Trần Thị Nguyên, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình,
Châu Thành là điểm thử nghiệm cho lớp chuyển giao kỹ thuật làm đệm lót sinh học.
Bà được hỗ trợ làm một đệm lót cho 8m2 chuồng
nuôi heo. Sau hai đợt nuôi, bà Nguyên cho rằng lợi ích từ mô hình này rất lớn vì
đỡ tốn công, đỡ tốn nước, đỡ tốn thời gian. Bà Nguyên cho biết: “Nuôi heo mà
không có mùi hôi thối thì còn gì hay bằng. Heo cũng ít bị bệnh về đường ruột, về
móng như trước đây. Được nhất là mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm việc
khác vì không quá bận rộn lo dọn chuồng, cho heo ăn như trước kia nữa. Mình chỉ
chú ý không cho đệm quá ướt hoặc quá khô mà thôi, việc này nông dân có thể làm
tốt”. Theo bà Nguyên, heo xuất chuồng với cùng trọng lượng nhưng thời gian nuôi
bằng đệm lót rút ngắn hơn, giảm được không ít chi phí. Bà Nguyên cho biết sắp
tới gia đình bà sẽ tiếp tục làm thêm vài đệm lót nữa để tăng số lượng đàn heo.
NGÔ
TUYẾT