BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họ đạo Bàu Năng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở 

Cập nhật ngày: 18/05/2017 - 22:45

BTNO - Vừa qua, tại Thánh thất Cao Đài Bàu Năng (xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu), Họ đạo Bàu Năng tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội điểm trong tổng số 75 Họ đạo cơ sở của đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo thông lệ của nền đạo Cao Đài, năm 2017 là năm đạo Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở nhiệm kỳ 5 năm.

Giáo sư Thái Thọ Thanh- Trưởng ban Đại diện Hội Thánh cùng các vị chức sắc, Ban Cai quản, chức việc, tín đồ Họ đạo Bàu Năng và đại diện Ban Cai quản 74 Họ đạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cùng đến tham dự đại hội.

Giáo sư Thái Thọ Thanh- Trưởng ban Đại diện Hội Thánh nhận lẵng hoa chúc mừng của ông Võ Thành Công- Trưởng ban Tôn giáo tỉnh.

Đại diện chính quyền đến dự đại hội có ông Võ Thành Công- Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Vương Hồng Ân - Trưởng phòng Dân tộc tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Văn Phú- Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu cùng lãnh đạo xã Bàu Năng.

Sau phần diễn văn khai mạc, Giáo hữu Thượng Nơi Thanh- cai quản Họ đạo Bàu Năng báo cáo kết quả hành đạo nhằm đánh giá hoạt động đạo sự 5 năm vừa qua và đề ra phương hướng hành đạo trong 5 năm tới, được toàn thể Đại hội thống nhất cao.

Ban Đại diện Hội thánh cũng đã thông qua danh sách 21 vị chức việc và đạo hữu cầu phong lên Lễ sanh, 10 vị chức sắc cầu thăng (trong đó 9 vị lên phẩm Giáo hữu và 1 vị lên phẩm Giáo sư) đã hội đủ các điều kiện công nghiệp, trình diện trước Đại hội để biểu quyết thống nhất gửi lên Hội Thánh xem xét phê chuẩn.

Đại hội cũng ghi nhận có tất cả 8 ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng của đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ trong Họ đạo trình lên Đại hội Nhơn sanh cấp toàn đạo sắp tới.

Thay mặt các ngành chức năng tham dự, ông Võ Thành Công phát biểu chúc mừng Đại hội, biểu dương và đánh giá cao những thành quả mà Ban Cai quản họ đạo đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và mong rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh và Ban Đại diện, Ban Cai quản tiếp tục hướng dẫn tín đồ cùng nhau đoàn kết, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của tôn giáo mình trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và theo phương châm “Tốt đời đẹp đạo”.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Nhiêu Khoa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bàu Năng đã trao tặng giấy khen cho tập thể Ban Cai quản và cá nhân Cai quản Họ đạo Bàu Năng có thành tích trong công tác từ thiện xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2012-2017.

Hoàng Kha - BTG