Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi chốt dân quân thường trực biên giới đất liền cấp tỉnh:

Hoàn thành trước tháng 5.2023 

Cập nhật ngày: 05/04/2023 - 07:38

BTN - Thông qua hội thi nhằm đánh giá kết quả xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của chốt chiến đấu DQTT biên giới đất liền.

Huấn luyện lực lượng Dân quân Thường trực.

Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi chốt dân quân thường trực (DQTT) biên giới đất liền năm 2023 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã biên giới chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã và chốt dân quân biên giới tổ chức nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, nhất là DQTT chốt dân quân biên giới đất liền.

Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hội thi chốt DQTT biên giới đất liền năm 2023 cấp tỉnh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổ chức, hoàn thành trước tháng 5.2023. Mỗi tỉnh chọn 3 chốt DQTT tiêu biểu tham gia hội thi cấp Quân khu, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6.2023; lễ khai mạc diễn ra tại tỉnh Bình Phước, bế mạc tại tỉnh Long An.

Nội dung hội thi gồm: công tác xây dựng cơ bản và quản lý, khai thác sử dụng công trình; cảnh quan môi trường, trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của chốt dân quân thường trực, công tác tăng gia sản xuất; hệ thống văn kiện về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị, học tập, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ DQTT; nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ DQTT.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá kết quả xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của chốt chiến đấu DQTT biên giới đất liền. Đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự địa phương các cấp trong công tác tổ chức xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của chốt DQTT, góp phần xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ nói chung và khả năng phòng thủ tuyến biên giới nói riêng.

Phương Thuý