Xã hội   Giáo dục

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Sáng 27/4, hơn 35.000 học sinh khối 9 và 12 ở các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Tại trường THCS Phan Huy Chú (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), ngay từ sáng sớm một tổ giáo viên đứng ở cổng trường để đo thân nhiệt và nhắc nhở học sinh cần đeo khẩu trang.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Ông Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng THCS Phan Huy Chú, cho biết nhiều ngày trước khi cho học sinh trở lại trường, nhà trường đã tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị xà phòng, vòi nước rửa tay… Dọc hành lang và trên mỗi lớp có một lọ thuốc rửa tay khô.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

"Gần 300 học sinh khối 9 trở lại trường đều có sức khỏe tốt, không phát hiện em nào có thân nhiệt cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, phương án giãn cách 1,5 m cho các em gặp khó khăn và khó thực hiện lâu dài nên trường phải thực hiện biện pháp chia lớp thành 2 ca học, giờ ra chơi các em ở lại lớp...", ông Hòa nói.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Dọc các dãy nhà trong khuôn viên trường được bố trí các bồn rửa tay có đủ xà phòng sát khuẩn. Vũ Đức Phú (lớp 9) chia sẻ từ hôm nhận tin đi học trở lại đã rất vui mừng và háo hức. "Thời gian ở nhà em đã được thầy cô hướng dẫn học online nhưng nhiều lúc bài học bị gián đoạn do mạng chậm. Hôm nay được đi học trở lại em rất vui. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để việc học của chúng em cũng như công việc của mọi người sẽ không bị gián đoạn", nam sinh nói.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Học sinh cũng được hướng dẫn rửa tay trước khi vào lớp.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Dung dịch sát khuẩn được cán bộ giáo viên, học sinh trong trường pha chế, đóng chai để đảm bảo số lượng sử dụng lâu dài.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Tại mỗi lớp đều được dán khẩu hiệu phòng chống cũng như tác hại dịch bệnh Covid. Giáo viên cũng được yêu cầu hướng dẫn cho học sinh đeo khẩu trang cũng như việc phòng dịch. Trong ảnh là hình ảnh học sinh chuẩn bị cho lễ chào cờ vào thứ 2 đầu tuần ngay tại lớp học.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cho biết sáng nay hơn 35.000 học sinh khối 9 và 12 của hơn 200 trường THCS và THPT trên địa bàn đi học trở lại. Các trường đều không ghi nhận các trường hợp bị ốm, sốt hay biểu hiện bất thường. "Việc thực hiện giãn cách 1,5 - 2 m đối với học sinh rất khó vận dụng vì số học sinh mỗi lớp đã từ hơn 30 đến hơn 40 em. Nguyên nhân khác là do cơ sở vật chất của các trường cũng không đủ đáp ứng cho việc này. Sở đã yêu cầu các trường thực hiện chỉ thị trong khuôn khổ có thể để duy trì việc học và hạn chế việc có thể lây lan dịch bệnh", ông nói.

Học sinh chào cờ trong lớp mùa dịch Covid-19

Còn tại Nghệ An, từ ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ra văn bản gửi các trường, cơ sở đào tạo về việc thực hiện tổ chức phân học 2 ca (sáng và chiều) để giảm số học sinh trong từng buổi. Sở này cũng yêu cầu các trường học chủ động thực hiện phương án giảm, giãn số học sinh trong phòng học và thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Nguồn Zing