Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB phường Hiệp Ninh (thành phố Tây Ninh): Quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên 

Cập nhật ngày: 31/08/2023 - 12:11

BTNO - Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên là một trong những nội dung được Hội CCB phường Hiệp Ninh (thành phố Tây Ninh) quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp, qua đó giúp đỡ cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội CCB phường Hiệp Ninh tích cực dọn dẹp tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Hội CCB phường Hiệp Ninh có 4 chi hội với 107 hội viên. Hội tập trung tuyên truyền, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của hội viên, triển khai cụ thể từ khâu khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống của từng hội viên để xây dựng kế hoạch, biện pháp giúp đỡ, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn; có 4 tổ vay vốn, năm 2022, tổng dư nợ hơn 5,9 tỷ đồng, đặc biệt là không có trường hợp nợ quá hạn. Nhiều hội viên nhờ có nguồn vốn do Hội hỗ trợ đã vươn lên như: hội viên Nguyễn Văn Minh mua được xe tải chở hàng; Nguyễn Tiến Dũng kinh doanh nhà trọ. Hội phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo để chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, hội viên được tiếp cận, lựa chọn cây giống, con giống và phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế để phát triển kinh tế. Nổi bật là Chi hội trưởng Chi hội CCB khu phố Hiệp Nghĩa Hồ Trúc Bạch mạnh dạn trồng xen củ lùn với cao su, mỗi năm có thêm nguồn thu nhập hơn 50 triệu đồng.

CCB phường Hiệp Ninh tham gia lễ ra quân phối hợp làm công tác dân vận

Ngoài việc quan tâm, tạo điều kiện cho CCB tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, Hội CCB phường Hiệp Ninh đẩy mạnh thực hiện những việc làm tình nghĩa, công tác từ thiện xã hội. Hội tham mưu cấp uỷ, chính quyền phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hội viên có hữu sự, mỗi năm từ 15 - 20 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị tổ chức trao hơn 40 phần quà, tổng trị giá trên 20 triệu đồng; vận động mạnh thường quân trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho hội viên là nạn nhân chất độc da cam.

Hội CCB phường phát động phong trào “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, bình quân mỗi năm đóng góp hơn 100 triệu đồng; thực hiện góp vốn xoay vòng không tính lãi, giúp 20 hội viên được nhận vốn, đạt 600% chỉ tiêu; vận động quỹ hội 6 tháng đầu năm được 50 triệu đồng, đạt 153% chỉ tiêu. Thông qua các nguồn quỹ, năm 2022, Hội CCB phường tổ chức sửa chữa 2 căn nhà xuống cấp của hội viên trị giá 60 triệu đồng, thường xuyên phối hợp với ngành chức năng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho hội viên. Đến nay, có 37 hội viên được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Hội CCB phường không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng hằng năm. Cán bộ, hội viên phấn khởi, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Nổi bật là hưởng ứng “Tuần lễ gửi tiết kiệm vì người nghèo”, toàn Hội tham gia gửi được 328 triệu đồng, đạt 135% chỉ tiêu.

Ông Trần Thanh Liêm- Chủ tịch Hội CCB phường Hiệp Ninh cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, Hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, sử dụng có hiệu quả các hỗ trợ, vốn vay để hội viên có điều kiện làm ăn, nâng cao đời sống gia đình”.

Chủ tịch Hội CCB thành phố Tây Ninh Cao Xuân Vinh cho biết, thông qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB phường Hiệp Ninh đã động viên giúp đỡ cho nhiều gia đình hội viên vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng. Hội còn triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, đạt hiệu quả cao.

Phương Thảo - Hà Quang