BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết Khối thi đua I các hội quần chúng tỉnh:

Hội Chữ thập đỏ dẫn đầu Khối với nhiều hoạt động thiết thực 

Cập nhật ngày: 24/01/2024 - 14:44

BTNO - Ngày 23.1, Khối thi đua I các tổ chức hội quần chúng tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2023. Khối thi đua gồm 6 đơn vị thành viên: Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội), Hội Văn học Nghệ thuật, Hội LHTN Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã.

Bà Đặng Thị Phượng- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chuyển giao vai trò khối trưởng và khối phó cho các đơn vị.

Năm 2023, thành viên khối thi đua I nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, hội viên, thành viên các hội; hoàn thành công tác năm; hoàn thành các công trình, phần việc, chỉ tiêu trong cao điểm “75 ngày về đích, lập công dâng Bác”...

Trong phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, khối thi đua I nhận hỗ trợ, đỡ đầu xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, các thành viên khối tập trung hỗ trợ địa phương với nhiều hoạt động thiết thực. Hội Đông y tặng 30 thẻ BHYT cho người nghèo; Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho 200 người; Liên hiệp Hội phối hợp Trung Tâm Khoa học và Công nghệ chuyển giao mô hình xử lý rác sinh hoạt hữu cơ cho 28 hộ; chuyển giao hệ thống xử lý nước phục vụ học sinh tại Trường tiểu học Suối Đá;

Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức thực tế sáng tác tại xã Suối Đá với chủ đề xây dựng nông thôn mới cho 26 văn nghệ sĩ; Liên minh Hợp tác xã tư vấn, hỗ trợ địa phương thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; Hội LHTN tổ chức ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới tại ấp Tân Định I, xã Suối Đá với chương trình “Phiên chợ chai” vận động đổi chai, lon nhựa lấy quà.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Thực hiện phong trào “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội LHTN tổ chức hoạt động chăm sóc sức khoẻ, chăm lo cho hàng trăm ngàn lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, trẻ em, thanh niên, người dân tộc thiểu số, tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ vận động xây tặng 31 căn nhà Chữ thập đỏ, sửa chữa 26 căn nhà; vận động hơn 80 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội. Các thành viên khối còn tham gia đóng góp các quỹ an sinh xã hội…

Kết quả thi đua năm 2023, Hội Chữ thập đỏ đạt thành tích dẫn đầu khối, kế tiếp là Hội Đông y và Liên minh Hợp tác xã. Năm 2024, Liên hiệp Hội nhận vai trò khối trưởng và Hội LHTN là khối phó khối thi đua.

Tại hội nghị, các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ngô Tuyết