BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Chữ thập đỏ TP.Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V 

Cập nhật ngày: 19/06/2020 - 21:44

BTNO - Ngày 18.6, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025), đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua 5 năm tới.

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ và các phong trào thi đua. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố có 29 hội cơ sở, 95 chi hội với gần 4.200 hội viên.

Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố và cơ sở tích cực thi đua đạt những kết quả khả quan trong công tác nhân đạo-xã hội như: trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp gần 2.200 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam” trao tặng hơn 16.200 phần quà, xây tặng 31 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ; mô hình Xe cứu thương chuyển viện hỗ trợ gần 300 lượt bệnh nhân; mô hình bò sinh sản và chương trình Ngân hàng bò hỗ trợ 60 con bò cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; mô hình Kho gạo dự trữ phòng ngừa thảm họa, thiên tai vận động gần 6.000 kg gạo… với tổng trị giá các hoạt động gần 10 tỷ đồng.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố và cơ sở đã tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc,… với tổng trị giá gần 23 tỷ đồng. Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã vận động gần 8.000 đơn vị máu, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Đồng thời, công tác xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện 7 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu được Hội tuyên dương và nhân rộng.

Kết quả, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Hội Chữ thập đỏ thành phố đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền; 100% Hội cấp phường, xã đạt xuất sắc; nhiều tập thể, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố, Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, có 7 tập thể và 14 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020.

Cũng nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14.6), hội nghị biểu dương và tôn vinh 3 gia đình, 5 cá nhân hiến máu tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Quế Hương