Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh Tây Ninh: Nỗ lực phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” 

Cập nhật ngày: 05/01/2024 - 21:27

BTNO - Ngày 5.1, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, cán bộ, hội viên Hội CCB trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội. Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch.

Hội huy động các nguồn lực giúp hội viên giảm nghèo, xoá nhà dột nát, nhà tạm; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội duy trì thực hiện 3 mô hình của tỉnh “Chi hội CCB 4 không”, đoạn đường do “CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông”, “CCB phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới” và các mô hình của cấp huyện như “Thắp sáng đường quê”, “Camera quản lý trật tự và vệ sinh môi trường”, “2+1”, “Tổ hợp tác sản xuất”…, góp phần giáo dục truyền thống cho nhân dân, nâng cao đời sống hội viên.

Hội cũng hoàn thành và vượt chỉ chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở năm 2023 đạt 330% so chỉ tiêu Hội CCB tỉnh giao 76/23 căn nhà. Tích cực tham gia “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ngân hàng Chính sách xã hội phát động, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia gửi tiết kiệm đạt chỉ tiêu 248,5% so với kế hoạch...

Trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho các tập thể xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Hội CCB tỉnh triển khai hiệu quả các hình thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia đấu tranh chống thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần CCB và hội viên; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 35 năm thành lập Hội CCB Việt Nam; sơ kết thoả thuận hợp tác với Hội CCB 4 tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia; quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Hội CCB với tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Các đơn vị ký kết thi đua.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho Hội CCB huyện Tân Châu và huyện Gò Dầu. Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2024.

Phương Thảo