Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh thị trấn Gò Dầu: Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 

Cập nhật ngày: 20/02/2022 - 19:11

BTNO - Sáng 18.2, Hội Cựu chiến binh thị trấn Gò Dầu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Văn Long- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB thị trấn luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Có 2 hội viên là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và thị trấn, có 2 hội viên tham gia cấp ủy cơ sở.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027

Các cấp Hội phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội hòa giải thành 101 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần khôi phục tình làng nghĩa xóm; tích cực tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng; phát huy tốt tinh thần “Nghĩa tình đồng đội”, thực hiện các biện pháp giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp và giảm nghèo bền vững.

Cán bộ, hội viên duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi được hơn 1 tỷ đồng, đóng góp quỹ Hội để thăm hỏi ốm đau, tang tế đồng đội hơn 44 triệu đồng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động hội viên Trần Quang Sáng hỗ trợ xây dựng 1 tuyến đường nhựa, hỗ trợ vật liệu xây dựng 2 căn nhà và sữa chữa 3 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, thường trực hội CCB Thị trấn hỗ trợ 140 phần quà cho các hội viên và các hộ khó khăn trên địa bàn trị giá 45 triệu đồng, có 17 cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch ở địa phương.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 ủy viên; ông Huỳnh Văn Tưởng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB Thị trấn.

Dịp này, có 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được UBND Thị trấn khen thưởng.

Hữu Bảo