Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát tại UBND thị xã Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 23/08/2023 - 22:10

BTNO - Chiều 22.8, đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh do ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP và Nghị định 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Pháp lệnh CCB đối với UBND thị xã Hoà Thành.

Làm việc với đoàn có ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Thị xã Hoà Thành hiện có 801 hội viên Hội CCB sinh hoạt ở 39 chi hội CCB ấp, khu phố; tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định.

Công tác quán triệt thực hiện Nghị định 150, Nghị định 157 của Chính phủ được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Thời gian qua, bên cạnh việc giải quyết các chế độ chính sách cho hội viên CCB, địa phương quan tâm tạo điều kiện cho hội viên CCB diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập; vận động mạnh thường quân xây, sửa chữa nhà ở cho hội viên CCB (năm 2022-2023 xây mới 2 căn, sửa 2 căn).

Về việc ưu tiên học nghề, tạo việc làm đối với CCB trong độ tuổi lao động, hiện tổng số hội viên có việc làm thường xuyên là 551 người, có việc làm không thường xuyên 90 người, không có trường hợp CCB thiếu việc làm. Tính đến tháng 6.2023, có 115 hội viên CCB được đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới.

Từ đầu năm đến nay, thị xã Hoà Thành đã cấp 1.842 thẻ BHYT cho người có công, trong đó, Hội CCB là 426 thẻ. Riêng việc cấp thẻ BHYT cho hội viên CCB tham gia kháng chiến từ ngày 30.4.1975 trở về trước, tính đến tháng 6.2023 Thị xã đã cấp 14 thẻ.

Ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh kết luận buổi giám sát tại UBND thị xã Hoà Thành.

Đối với việc tổ chức tang lễ, giải quyết chế độ mai táng phí, các chế độ chính sách khác đối với CCB từ trần được cấp uỷ, chính quyền Thị xã thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND Thị xã, Ban Chỉ đạo 24 của Thị xã rà soát lại đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg để thực hiện chính sách kịp thời, không bỏ sót đối tượng.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị thị xã Hoà Thành nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-CCB ngày 9.11.2022 của Hội CCB Việt Nam quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần.

Bên cạnh đó, đề nghị Hội CCB Thị xã chỉ đạo các chi hội cơ sở triển khai quán triệt nội dung nhiệm vụ, quyền lợi của hội viên quy định tại Điều lệ Hội CCB Việt Nam và Điều 5 Nghị định 150, Nghị định 157; thống nhất số liệu và hoàn thiện báo cáo theo đề cương giám sát gửi Hội CCB tỉnh.  

Phương Thuý