BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đàm giữa BĐBP Tây Ninh với Công an 3 tỉnh Campuchia giáp biên

Cập nhật ngày: 28/01/2011 - 12:16

Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại biên phòng, vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Ty Công an 3 tỉnh Kampong Cham, Prey Veng và Svay Rieng – Vương quốc Campuchia.

Tham dự hội đàm về phía nước bạn có đại diện lãnh đạo 3 Ty Công an tỉnh Kampong Cham, Prey Veng và Svay Rieng do Đại tá Chan Chon, Phó Trưởng Ty Công an Prey Veng làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Tây Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Trứ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBND 5 huyện biên giới.

Ký kết biên bản hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh với Công an 3 tỉnh Kampong Cham, Prey Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia

Thay mặt đoàn Tây Ninh Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh báo cáo tại buổi hội đàm, cho biết: Năm 2010 tình hình kinh tế, xã hội các địa phương vùng biên giới đều có những bước phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Quan hệ hai bên biên giới không ngừng được củng cố và phát triển trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tình hình an ninh biên giới được giữ vững, đó là những điều kiện thuận lợi để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên phối hợp thực hiện tốt các thoả thuận đã ký kết. Năm 2010, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cùng chính quyền địa phương các cấp tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất, tổ chức gặp gỡ, giao lưu nhân các dịp lễ, tết được 250 lần, chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng hai bên phối hợp tuần tra song phương được 198 lần. Kết quả: đường biên, cột mốc được giữ nguyên trạng, không phát hiện các vụ việc làm thay đổi đường biên, không để xảy ra xâm canh, tái xâm canh, xâm cư, giáo dục cho nhân dân hai bên chấp hành nghiêm các quy định về quy chế biên giới như: không qua lại biên giới trái phép, không chăn thả trâu bò qua phá hoại hoa màu của nhân dân hai bên, chặt phá, trộm cắp lâm sản… Lực lượng đồn, trạm hai bên thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ trao đổi tình hình theo thoả thuận đã ký kết, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tích cực tuyên truyền về việc Chính phủ hai nước tiến hành phân giới cắm mốc, ý nghĩa của việc phân giới cắm mốc cho nhân dân hai bên biên giới hiểu, giúp đỡ và tạo điều kiện cho công tác phân giới cắm mốc đạt hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ các đội phân giới, cắm mốc của Việt Nam và Campuchia làm nhiệm vụ trên biên giới; phối hợp bảo vệ các cột mốc đã xây dựng. Hiện hai bên còn đang tiếp tục xây dựng và cắm cọc tiêu để xác định vị trí cột mốc, không để cho các đối tượng xấu phá hoại, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đồn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và cư dân Campuchia sinh sống ở khu vực biên giới khi sang Việt Nam khám chữa bệnh, thăm thân nhân và mua sắm đồ dùng sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi hội đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo yêu cầu lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cùng nhau thảo luận nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tổ chức nắm, trao đổi và đánh giá tình hình âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức khủng bố quốc tế, bọn phản động hoạt động phá hoại trật tự trị an trên biên giới, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, xúi giục, tư tưởng cực đoan nhằm chia rẽ mối đoàn kết giữa hai dân tộc và hoạt động của các toán cướp có vũ khí trên khu vực biên giới, phối hợp trao đổi thông tin về tình hình trên biên giới để xử lý giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên chỉ đạo các lực lượng phối hợp tham gia phân giới cắm mốc nhằm thực hiện đúng tiến trình phân giới cắm mốc trên thực địa theo hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 đã được Chính phủ hai nước ký kết trên đoạn biên giới tỉnh Tây Ninh – Việt Nam tiếp giáp với 3 tỉnh Kampong Cham, Prey Veng và Svay Rieng – Campuchia, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ và tôn trọng hiệp định quy chế biên giới Chính phủ hai nước ký kết. Ông Nguyễn Thảo khẳng định, tỉnh Tây Ninh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khu vực biên giới thuộc 3 tỉnh đối diện qua Tây Ninh chữa bệnh, thăm thân nhân theo quy ước biên giới Việt Nam – Campuchia đã ký kết, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên duy trì tốt các cuộc gặp gỡ định kỳ và đột xuất nhằm giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Hai đoàn tham dự hội đàm đã thông qua biên bản với đầy đủ các nội dung thảo luận với mục đích xây dựng biên giới Việt Nam – Campuchia ổn định, hoà bình, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển.

Lê Huy Thường