Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu: Hội nghị chốt quân số công dân nhập ngũ năm 2023 

Cập nhật ngày: 03/01/2023 - 21:52

BTNO - Sáng 3.1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu hội nghị chốt quân số công dân nhập ngũ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Đại diện cơ quan nhận quân phát biểu tại hội nghị.

Tham dự có Thượng tá Đặng Thanh Hải- Trưởng Ban Quân lực, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Phan Thanh Thuận- Trưởng Ban Quân lực Bộ CHQS Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng Ban CHQS huyện- cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng Ban CHQS, trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đơn vị giao quân và các đơn vị nhận quân thảo luận, thống nhất về chỉ tiêu và chốt quân số giao quân. Năm 2023, huyện Tân Châu được giao chỉ tiêu tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 170 công dân (chính thức 162, dự phòng 8); thực hiện nghĩa vụ Công an là 39 công dân (chính thức 37, dự phòng 2).

Huyện Tân Châu giao quân cho các đơn vị gồm: Trường Sĩ quan kỹ thuật (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), Trường Quân sự Quân khu 7, Trung đoàn Bộ binh 4 (Sư đoàn Bộ binh 5); Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu từ nay đến ngày giao quân, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương hoàn thành các thủ tục cần thiết, rà soát chặt chẽ hồ sơ các thanh niên trúng tuyển, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển để chấp hành nghiêm; tăng cường công tác quản lý, tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho thanh niên cũng như bảo đảm sức khoẻ thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Chung (Ban CHQS huyện Tân Châu)