Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồi hương 114 hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 11/01/2020 - 18:30

BTNO - 114 hài cốt liệt sĩ được hai đội K70, K71 tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Ngày 10.1.2020, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đón 2 Đội K70/Cục Chính trị Quân khu 7 và Đội K71/Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia về nước.

Đại tá Hoàng Xuân Cường - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho 2 Đội K và Đội bảo vệ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Sau hơn 3 tháng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia hy sinh trên đất Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về nước, hai đơn vị K70, K71 đã đưa 144 hài cốt liệt sĩ hồi hương, hoàn thành nhiệm vụ đợt 1 giai đoạn 19.

Đại tá Hoàng Xuân Cường - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực 515 Tây Ninh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo 515 đã đến Cửa khẩu đón 2 Đội K70 và K71.

Đợt 1 giai đoạn 19, nhờ làm tốt công tác dân vận nơi đóng quân, Đội K70 và K71 đã tìm kiếm, quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia và đưa về nước. Trong đợt công tác này, hai Đội K70, K71 đã thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh: Siem Reap, Banteay Meanchey, Otdo Meanchey, Kampongcham, Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia, dựa trên 300 thông tin do các cấp, các ngành, cựu chiến binh, nhân dân địa phương Việt Nam và Campuchia cung cấp.

Sơn Tòng