BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN tỉnh: Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

Cập nhật ngày: 20/10/2020 - 19:21

BTNO - Sáng 20.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Đến dự có ông Phạm Hùng Thái-Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Hữu Ngân-Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; nguyên Chủ tịch Hội qua các thời kỳ, cán bộ Hội LHPN các cấp.

Tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống 90 năm hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Phát huy truyền thống của Hội LHPN Việt Nam, phong trào hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ngày càng phát triển, hiệu quả, nhận thức của xã hội về bình đẳng giới ngày càng được nâng lên, các tầng lớp phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng khẳng định bản thân, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào sự tiến bộ phụ nữ, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho Hội LHPN tỉnh Bến Tre vì đã có thành tích đóng góp kinh phí trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Hội, của các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh cho phong trào phụ nữ, cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ông Thái mong rằng các cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, ra sức phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết thống nhất giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, công tác, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động, phong trào thi đua của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đạt kết quả tốt nhất.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo thuộc chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương cho Hội LHPN các huyện biên giới.

Tại buổi họp mặt còn diễn ra nhiều hoạt động như tri ân nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; tặng bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2020 và biểu dương phụ nữ khởi sự kinh doanh hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.

Hội LHPN tỉnh cũng đã trích số tiền 500 triệu đồng từ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương trao hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo tại 10 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Hội LHPN tỉnh Bến Tre vận động đơn vị tài trợ trao tặng 20 suất học bổng, 2 Mái ấm tình thương cho phụ nữ, học sinh nghèo xã biên giới; Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng tặng 35 suất học bổng và 1 Mái ấm tình thương.

Châu Pha