BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN tỉnh: Nhiều điểm nhấn hoạt động trong năm 2022 

Cập nhật ngày: 24/12/2022 - 21:41

BTNO - Ngày 23.12, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phong trào hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, công tác Hội năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng. 8/8 chỉ tiêu công tác Hội đều hoàn thành 100%, trong đó có những chỉ tiêu đạt trên 200%. Thành tựu của công tác Hội trong năm 2022 được thể hiện qua một số điểm nhấn như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, đẩy mạnh tuyên truyền trên các nhóm zalo, facebook, fanpage, các diễn đàn. 

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Thị Bé (tháng 11.2021), với vốn ban đầu 1 tỷ đồng, đến nay, Hội đã vận động được 4,7 tỷ. Trao học bổng cho 73 học sinh, sinh viên trị giá gần 250 triệu đồng. 

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương thực hiện giai đoạn 2 hỗ trợ 2 xã Thành Long và Tân Hoà. Trong năm 2022, hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ trọng tâm được giao, thực hiện chương trình hơn 500 triệu đồng.

Hội thực hiện ký kết hợp tác 3 cấp (tỉnh đến xã) giai đoạn 2022-2027 giữa Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ vì hoà bình và phát triển 3 tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Tỉnh hội vận động tặng 1.000 phần quà cho 3 tỉnh. Đây là hoạt động được Trung ương Hội biểu dương trong công tác đối ngoại nhân dân.

Tỉnh hội thực hiện một số đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong giai đoạn mới. Bên cạnh những hoạt động truyền thống như tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, gian hàng 0 đồng, giới thiệu sản phẩm, trao đổi sản phẩm, Hội quan tâm giới thiệu những sản phẩm handmade, sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể.

Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do đại dịch Covid 1-9 và mồ côi khác.  Hội đã kết nối với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm sóc 232 trẻ mồ côi do Covid-19.

Hội xây đựng đề án hỗ trợ chị em khuyết tật khởi nghiệp, vay vốn không lãi suất để sản xuất, buôn bán nhỏ và nhiều hoạt động giúp chị em hoà nhập cộng đồng.

Thành lập các mô hình, tổ nhóm cho nữ công nhân tại các khu trọ qua đó tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ chị em về an sinh xã hội, pháp luật. Năm 2022, thành lập thêm 4 tổ Nữ chủ nhà trọ. Hội quan tâm, chỉ đạo phát triển, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm 2022 đã kết nạp Đảng 1 nữ công nhân.

 Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội LHPN tỉnh chứng kiến ký kết thi đua năm 2023 giữa các đơn vị.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, trong thời gian tới, Hội tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nắm bắt xu hướng, nhu cầu của từng nhóm đối tượng để hỗ trợ hiệu quả; phối hợp các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ những đối tượng yếu thế; phát huy tinh thần dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức, tham gia giám sát phản biện xã hội; đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ Hội; tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên, phấn đấu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân; trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân; trao danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu; trao bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Lê Huỳnh Vy (xã Phan); nhiều tập thể cá nhân được Hội LHPN tỉnh khen thưởng và trao giải hai cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet được tổ chức trong năm.

Ngô Tuyết