BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng 

Cập nhật ngày: 05/07/2019 - 08:15

BTNO - Hôm 4.7. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội trong tỉnh tích cực phối hợp các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng trị giá trên 9,1 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa như: truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên; truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em gái; tập huấn kỹ năng sống, truyên truyền an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh xây dựng và ra mắt mô hình điểm “Chi hội an toàn cho trẻ em” với 16 thành viên tại ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành.

Nổi bật trong các hoạt động là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thông qua chương trình này, các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo tại các xã biên giới trong tỉnh như phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng 100 quyển vở, 100 cây viết, 282 suất học bổng, 50 chiếc xe đạp cho nữ sinh nghèo hiếu học; trao tặng 1.000 đòn bánh tét, 3.230 phần quà, 150 kg gạo, 3 mái ấm tình thương và 6,7 triệu tiền mặt cho hội viên phụ nữ nghèo tại các xã biên giới…

Hội LHPN tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019 bằng cách vận động, kết nối các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ thực hiện các mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo khu vực biên giới của tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Bạch Tuyết (giữa) cùng các đơn vị ký cam kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Tây Ninh- Ảnh minh hoạ

Công tác củng cố tổ chức Hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là công tác rà soát thực lực hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động Hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào.

Đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019, Hội đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 3/7 chỉ tiêu, 4/7 chỉ tiêu đạt trên 50%, các nội dung còn lại sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2019.

Để hoạt động Hội trong 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả hơn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Bạch Tuyết yêu cầu cấp Hội cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Hội LHPN; củng cố, phát huy đội ngũ báo cáo viên tại cơ sở, tạo chất lượng cho các cuộc tuyên truyền tại địa phương; tập trung phối hợp với Ban Dân vận địa phương thực hiện tốt công tác Dân vận đợt 1 trong tháng 7.2019.

Tiếp tục phát huy kết quả thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tập trung hỗ trợ các xã biên giới đang xây dựng nông thôn mới trong năm 2019; kịp thời củng cố, bổ sung nhân sự, duy trì các mô hình tập hợp hội viên có hiệu quả…

Lê Thùy