BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia Tây Ninh: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

Cập nhật ngày: 16/02/2020 - 05:29

BTNO - Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động, đã thể hiện được hết vai trò, vị trí của mình trên các lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người dân.

Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện đề án Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019, các tổ chức hội đã trực tiếp và phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền 6.466 cuộc với gần 367.000 người tham dự. Các tổ chức hội tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống ma tuý, Luật Đất đai, pháp luật về hụi, họ, tín dụng đen...

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở cũng là nhiệm vụ rất quan trọng được các cấp hội tích cực thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của Hội luật gia tham gia giữ gìn kỷ cương, pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong năm 2019, các tổ chức Hội đã phối hợp tư vấn 1.109 trường hợp; Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh phối hợp với phòng Tư pháp, TP.Tây Ninh phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho các đối tượng là phụ nữ, thanh thiếu niên được 2 cuộc.

Hội Luật gia các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Hội Luật gia tỉnh cũng đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện truyền thông công tác trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật ở 39 xã, trong đó Hội đã tư vấn được 43 trường hợp. Các hội viên Hội Luật gia cấp xã đã tham gia hoà giải ở cơ sở được 319 vụ việc, trong đó hoà giải thành 275 vụ, việc, góp phần hàn gắn tình làng nghĩa xóm, hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp…

Tiếp tục phát triển tổ chức, củng cố hoạt động Chi hội cấp xã

Hội Luật gia tỉnh cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt để các cấp Hội luật gia trong tỉnh được thành lập và hoạt động. Hội đã không ngừng phấn đấu và có bước trưởng thành, ngày càng tập hợp được nhiều cán bộ, công chức, những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội... tham gia vào Hội. Do vậy rất thuận lợi cho việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 1.578 hội viên luật gia. 

Các tổ chức hội luật gia, tư vấn viên, cán bộ tư vấn thường xuyên nghiên cứu tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Hội Luật gia các huyện, thị, thành phố thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác tư pháp, các cấp Hội đã tham gia hội nghị lấy ý kiến vào 16 dự án Luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội; tham gia đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc thực hiện tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ đảng viên công tác ở cơ quan tỉnh, huyện tại nơi cư trú…

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội Luật gia tỉnh đánh giá, hoạt động của Hội còn gặp không ít khó khăn. Công tác phát triển hội viên còn nhiều hạn chế, một số tổ chức Hội năm 2019 chưa phát triển được hội viên. Chất lượng hoạt động ở một số tổ chức Hội chưa cao, chủ động và sáng tạo, chưa có hình thức lôi cuốn, tập hợp, phát huy khả năng vai trò của hội viên. Cán bộ Hội ở một số nơi chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động hội còn ít...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, trong năm 2020, Hội luật gia trong tỉnh sẽ tiếp tục phát triển tổ chức, củng cố hoạt động Chi hội cấp xã để phục vụ thiết thực công tác pháp luật tại cơ sở và phục vụ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức hiệu quả hơn hoạt động đóng góp ý kiến với các dự thảo luật theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo phục vụ tốt công tác xây dựng nông thôn mới và an ninh trật tự ở địa phương...

Thiên Di