BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/08/2020 - 13:37

BTNO - Ngày 31.7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp Hội; Đề án xây dựng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2020.

Tính đến giữa tháng 7.2020, Liên hiệp Hội có 18 hội thành viên, với trên 9.000 hội viên. 6 tháng qua, Liên hiệp Hội có nhiều hoạt động, trong đó tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế…; tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các công trình xây dựng, góp ý văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các dự án luật; tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ 12; phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16.

Liên hiệp Hội còn phối hợp Hội VHNT tổ chức họp mặt lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ, trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu; xét chọn, tôn vinh cá nhân trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam…

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã biểu quyết kết nạp Hội Chăn nuôi thú y là thành viên Liên hiệp Hội, nâng tổng số hội thành viên lên 19; bầu Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y vào BCH Liên hiệp Hội.

Ngoài ra, các đại biểu còn bầu bổ sung Phó chủ tịch Liên hiệp Hội kiêm nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Tổng thư ký Liên hiệp Hội đối với bà Phạm Thị Lan Hương.

Ngô Tuyết