Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến về công tác Cảnh sát điều tra toàn quốc năm 2022 

Cập nhật ngày: 10/01/2022 - 23:06

BTNO - Ngày 10.01, tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến. Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Công an Tây Ninh có đại tá Nguyễn Văn Trãi-Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các lực lượng đã làm rất tốt trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo yên bình đầu năm, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết và khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định, đánh giá cao vai trò, vị trí rất quan trọng của lực lượng CSĐT các cấp. Đồng thời, thường xuyên chăm lo, quan tâm chỉ đạo đối với công tác này.

Trong năm 2021, trong điều kiện tình hình có nhiều diễn biến phức tạp do tác động của dịch bệnh COVID-19, lực lượng CSĐT toàn quốc đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng; về cơ bản các chỉ tiêu công tác trong lĩnh vực điều tra đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Toàn lực lượng CSĐT đã thụ lý trên 134.000 tin báo, tố giác tội phạm; kiến nghị khởi tố tăng 2,31%; tỷ lệ giải quyết đạt 90,2%; khởi tố mới 75.358 vụ với gần 120.000 bị can, tăng 0,34% về số vụ và 3,25% số bị can so với năm 2020. Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 86,37%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Riêng Công an Tây Ninh về tội phạm kéo giảm 107 vụ so với năm 2020, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ làm rõ 99,13%, vượt hơn 9% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đa số các loại tội phạm đều giảm như: tội phạm về cờ bạc; cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ...công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thực hiện đúng quy định, kết quả xử lý đạt 94,4% trên tổng số tin báo thụ lý, đạt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp trong toàn lực lượng CSĐT trong năm 2022 cần tập trung thực hiện các giải pháp, đó là để kéo giảm 5% tội phạm một cách bền vững; về công tác xây dựng lực lượng, trong đó có việc kiện toàn các chức danh điều tra viên các cấp. 

Ngoài ra, với trách nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cơ quan CSĐT các cấp chủ động hơn trong các nhiệm vụ công tác, phấn đấu năm 2022 đạt kết quả cao hơn...

T. N