BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân các cấp: Chung tay bảo vệ môi trường 

Cập nhật ngày: 05/12/2023 - 23:35

BTN - Hội Nông dân tỉnh xác định, công tác vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên nông dân là công việc thường xuyên, các cấp Hội đã xây dựng 104 mô hình bảo vệ môi trường phù hợp tình hình thực tế của địa phương

Hội Nông dân, Hội LHPN xã Thái Bình (huyện Châu Thành) ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5.6

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống đi đôi với giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh công tác truyền thông, các cấp Hội phối hợp chính quyền và đoàn thể ra quân hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải trên các tuyến đường giao thông nông thôn; bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương; phối hợp các ngành vận động nông dân tham gia cứng hoá, nâng cấp và sửa chữa 7.725km đường giao thông nông thôn; nạo vét 965km kênh mương thoát nước; trồng 2.130 cây xanh...

Các cấp Hội còn vận động hội viên nông dân đóng góp hàng trăm triệu đồng thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê ”, xây dựng mới và sửa chữa cầu bê tông nông thôn.

Hội Nông dân huyện Châu Thành thu gom bao bì thuốc BVTV.

Theo Hội Nông dân tỉnh, để từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững, việc đồng hành cùng nông dân trong tiêu huỷ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), làm sạch đồng ruộng là rất cần thiết. Hội Nông dân tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên các huyện, thị xã, thành phố thu gom bao bì thuốc BVTV tại các đồng ruộng, vườn rau, cây ăn trái...

Đến nay, số bao bì thuốc BVTV thu gom tại các huyện, thị xã, thành phố khoảng 5.900kg, được xử lý đúng quy trình. Mô hình được duy trì thực hiện từ nhiều năm nay, góp phần nâng cao ý thức của hội viên nông dân, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất bao bì cũng như tồn dư của thuốc BVTV phát tán ra môi trường.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”, “Tết trồng cây” do Trung ương Hội, UBND tỉnh phát động, Hội Nông dân các cấp đã trồng 720 cây sao, dầu; phối hợp các ngành trồng 53.111 cây xanh các loại.

Ông Võ Hồng Phúc- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành cho biết, Hội Nông dân xã đã đặt 6 ống cống đựng vỏ bao bì thuốc BVTV, bố trí tại từng ấp, tập trung ở những vùng chuyên canh về trồng lúa, trồng rau. Trong năm 2023, Hội đã thu gom 120kg bao bì thuốc BVTV, sắp tới sẽ bố trí thêm một số ống cống, đặc biệt trang bị lại cho những vùng có ống cống bị hư, bể.

Theo ông Huỳnh Minh Thảo- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường rất được đơn vị quan tâm.

Trong năm 2023, Hội Nông dân huyện phối hợp ngành chức năng mở lớp truyền thông cho cán bộ hội viên, nông dân về thu gom, phân loại rác tại nguồn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân 15 xã, thị trấn còn tổ chức ra quân đồng loạt dọn dẹp vệ sinh môi trường; trồng 7.500 cây keo, sao, dầu với số tiền vận động, đóng góp 3,6 triệu đồng và trên 350 ngày công lao động; thu gom khoảng 675kg bao bì thuốc BVTV.

Theo Hội Nông dân tỉnh, xác định công tác vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên nông dân là công việc thường xuyên, các cấp Hội đã xây dựng 104 mô hình bảo vệ môi trường phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Tiêu biểu có các mô hình như: Xử lý chất thải bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ của nông dân vùng nông thôn; Thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng; Thu gom rác thải sinh hoạt ở khu dân cư, chợ; Tổ xử lý túi ni-lông; Tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường; Tổ xử lý rác thải gia đình; Thu gom rác thải gây quỹ cho chi hội; Xây dựng hầm biogas; Đường nông thôn sạch đẹp không rác thải sinh hoạt...

Nông dân sử dụng thiết bị xử lý rác thải hữu cơ hộ gia đình.

Hội Nông dân các cấp còn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chuyển giao 36 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho 1.080 hội viên nông dân. Trong đó, đã chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ về bảo vệ môi trường như: 16 mô hình chăn nuôi (heo - gà) trên nền đệm lót sinh học, 2 mô hình ủ phân hữu sinh học, 15 mô hình xử lý rác sinh hoạt hộ gia đình...

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, kỹ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ, hội viên nông dân. Bên cạnh đó, tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, trồng và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tích cực vận động, huy động các nguồn lực, vốn tín dụng, đóng góp của hội viên nông dân xây dựng các mô hình điểm bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn nông thôn.

Các cấp Hội tiếp tục phối hợp các ngành chức năng chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng dẫn tái chế, tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp; sử dụng công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất và nước, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh.

Trúc Ly - Nhi Trần