Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân huyện Bến Cầu: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

Cập nhật ngày: 01/10/2023 - 14:39

BTNO - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Bến Cầu có những bước phát triển lớn mạnh và tiến bộ trên nhiều mặt công tác, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nông dân huyện Bến Cầu thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2023.

Hội đẩy mạnh hoạt động phối hợp tư vấn, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, vốn, cây, con giống, hướng dẫn dạy nghề và khoa học kỹ thuật mới; tổ chức cho nông dân đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình để hội viên nông dân học tập và nhân rộng.

Các mô hình nông dân sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hiện có trên địa bàn như: nuôi chim trĩ (xã Lợi Thuận); nuôi cà cuống (xã Long Chữ); nuôi dế (xã Lợi Thuận); trồng dưa lưới nhà kín; trồng hoa lan (xã An Thạnh); nuôi bò vỗ béo, nuôi bò sữa (xã Long Khánh, Long Thuận); nuôi chồn hương kết hợp nuôi dúi hiệu quả kinh tế cao (xã Long Chữ); nuôi dơi (xã An Thạnh)... từ đó, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình mới làm ăn có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, thi đua làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện có trên 16.200 nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ các hộ nông dân nghèo về vốn, lúa giống, vật tư, ngày công, kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi.

Việc xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp theo Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (KhóaVII) là điểm mới, nổi bật so nhiệm kỳ trước. Nhằm tạo tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, từng bước đổi mới mô hình chi hội, tổ hội được hình thành trên cơ sở cộng đồng dân cư nông nghiệp, nông thôn sang mô hình tổ chức chi, tổ hội nghề nghiệp trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hội Nông dân huyện Bến Cầu đã chỉ đạo Hội cơ sở rà soát xây dựng các tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, trên địa bàn huyện có 468 tổ hội nghề nghiệp với 6.515 thành viên; 19 chi hội nghề nghiệp với trên 2.500 thành viên.

Nhằm giúp cho hội viên phát triển chăn nuôi, giải quyết việc làm, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng Hội ngày càng phát triển, Hội luôn quan tâm công tác vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện quản lý 23 dự án với 454 hộ, số tiền 6,9 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện còn phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn giới thiệu cho 2.205 hộ vay với tổng số tiền 243 tỷ đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giới thiệu cho trên 6.600 hộ vay, tổng dư nợ 165,8 tỷ đồng; phối hợp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt giới thiệu cho 9 hộ vay, tổng dư nợ 2,7 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Nông dân xã Long Thuận với mô hình nuôi bò thịt.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với chính quyền địa phương, Hội Nông dân tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng trong hội viên nông dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cụ thể hoá những chủ trương và giải pháp lớn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành vận động nông dân tham gia nâng cấp, sửa chữa và làm mới trên 60.700m đường giao thông nông thôn, nạo vét 22.400m tuyến kênh nội đồng với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng và khoảng 3.200 ngày công lao động. Hội còn phối hợp các ngành thực hiện mô hình thắp sáng đường quê, đường tuần tra biên giới được 30.370m với số tiền gần 480 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Bến Cầu tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở thật sự vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội và hội viên thực sự là trung tâm trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Giang Hà