Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CLB bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh:

Hội quân chuẩn bị mùa giải mới 

Cập nhật ngày: 19/12/2018 - 09:46

BTN - Việc dẫn dắt CLB XMF.TN trụ hạng thành công ở lượt về mùa giải năm 2018, HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương tiếp tục được Ban Giám đốc Công ty CP bóng đá Tây Ninh tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt CLB tham dự mùa giải mới, dự kiến được khởi tranh vào cuối tháng 3.2019.

HLV trưởng CLB XMF.TN Nguyễn Hoàng Huân Chương và BHL gặp gỡ cầu thủ trong ngày hội quân.

Tại giải hạng Nhất QG - An Cường 2018 vừa qua, dù có sự chuẩn bị khá kỹ về lực lượng và chuyên môn, nhưng ở lượt đi, CLB Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN) lại thể hiện phong độ khá bết bát, liên tục ở cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên ở lượt về, với thay đổi trên băng ghế huấn luyện, cùng việc mạnh dạn sử dụng các cầu thủ do tỉnh đào tạo, CLB XMF.TN đã thi đấu hoàn toàn khởi sắc, thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục, hoàn thành mục tiêu trụ hạng với vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp, điều mà sau lượt đi, ít ai dám nghĩ tới.

Với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho giải hạng Nhất QG mùa bóng 2019, ngày 17.12 vừa qua, tại SVÐ Tây Ninh, CLB XMF.TN chính thức hội quân để bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Việc dẫn dắt CLB XMF.TN trụ hạng thành công ở lượt về mùa giải năm 2018, HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương tiếp tục được Ban Giám đốc Công ty CP bóng đá Tây Ninh tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt CLB tham dự mùa giải mới, dự kiến được khởi tranh vào cuối tháng 3.2019.

Năm nay, giải quy tụ 12 đội bóng, trong đó ngoài 8 đội hạng Nhất từng tham dự mùa giải trước là Hà Nội B, Ðồng Tháp, Ðăk Lăk, XMF.TN, CLB bóng đá Huế, Bình Phước, Bình Ðịnh TMS, còn có sự góp mặt của 4 gương mặt mới Cần Thơ - đội bóng vừa rớt hạng V-League, cùng 3 tân binh hạng Nhì giành quyền lên thi đấu ở hạng Nhất là Phố Hiến, Phù Ðổng FC và An Giang.

Theo HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương, với số lượng tham gia đông hơn so với mùa giải trước, giải hạng Nhất QG 2019 chắc chắn sẽ diễn ra hết sức gay go, đòi hỏi các đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn và lực lượng. Hiện tại, dù chỉ mới chính thức tập trung, CLB XMF.TN đã có gần 20 cầu thủ góp mặt.

Trong số này, ngoài 6 cầu thủ do Tây Ninh đào tạo từng thể hiện khá tốt ở mùa giải trước gồm thủ môn Minh Toàn, hậu vệ Anh Thi, Văn Quốc, tiền vệ Văn Ngoan, Dương Thái và tiền đạo Thanh Lâm, một số cầu thủ từng khoác áo Tây Ninh mùa trước như trung vệ Duy Giang, Hoa Kỳ, tiền vệ Ðức Tài, tiền đạo Văn An cũng có mặt.

Ðồng thời, BHL CLB XMF.TN còn gọi trở lại thủ môn Thanh Vũ sau 1 mùa cho CLB bóng đá Huế mượn, và tuyển chọn thêm một số gương mặt mới như trung vệ Ðình Luật (từ CLB TP.Hồ Chí Minh), Văn Sáu (từ Hải Phòng). Ðặc biệt, với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ do Tây Ninh đào tạo, cùng chủ trương từng bước “Tây Ninh hoá” đội hình ở mùa giải năm nay, BHL bổ sung thêm 9 cầu thủ của đội U21 Tây Ninh vào đội hình tập huấn để chuẩn bị cho giải hạng Nhất QG 2019.

Hiện SVÐ Tây Ninh đang trong thời gian bảo trì, nâng cấp, để tạo điều kiện thi đấu, cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm, cũng như giúp BHL kiểm tra, đánh giá thực tế và chính xác về phong độ cũng như khả năng chuyên môn của từng cầu thủ, trong tuần này, CLB XMF.TN sẽ có 2 trận thi đấu giao hữu với 2 đội hạng Nhất là An Giang vào ngày 20.12 và Ðồng Tháp vào ngày 22.12.

Theo kế hoạch, sau chuyến du đấu này, CLB XMF.TN sẽ trở về Tây Ninh tập luyện và tiếp tục thử việc, tuyển chọn thêm cầu thủ mới; tham dự 2 giải đấu tập huấn là giải bóng đá mừng Ðảng mừng Xuân của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước.

TUẤN ANH