BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV khu vực miền Nam 

Cập nhật ngày: 13/10/2023 - 14:58

BTNO - Ngày 12.10, tại hội trường Tỉnh uỷ, Hội đồng Phối hợp phổ biển giáo dục pháp luật Trung ương phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV khu vực miền Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Tịnh- Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng Ban tổ chức hội thi; ông Lê Vệ Quốc- Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, thành viên Ban Tổ chức hội thi.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Loan- Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh, đại diện nhà tài trợ cho hội thi và các hoà giải viên ưu tú nhất, xuất sắc nhất của 20 đội thi khu vực miền Nam.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Thanh Tịnh- Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biển giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh, đề cao công tác dân vận; tăng cường giáo dục và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, vận động quần chúng hoà giải ngay từ cơ sở nhằm giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn với phương châm “Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử lại càng tốt hơn”.

Tư tưởng đó của Người đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của công tác hoà giải ở cơ sở. Thực tiễn thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác hoà giải thì tình hình an ninh trật tự được giữ vững, hằng năm số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm.

Trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi

Với phương châm giải quyết “thấu tình, đạt lý”, hoà giải ở cơ sở là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý và tình, giữa đạo đức và pháp luật; phương thức thể hiện tính dân chủ và tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Hoà giải ở cơ sở không chỉ là phương thức giải quyết tranh chấp có hiệu quả, triệt tiêu mầm mống dẫn đến tội phạm và những bất ổn xã hội mà còn là phương thức an dân, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, sự yên bình của thôn xóm, hạnh phúc của mỗi gia đình, tạo lập môi trường thuận lợi để xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để những giá trị tốt đẹp của hoà giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, chắc chắn phải nhờ vào sự nỗ lực, đóng góp trực tiếp của đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biển giáo dục pháp luật tỉnh chào mừng lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các địa phương, thành viên của 20 đội thi đến từ 20 tỉnh, thành miền Nam về tranh tài tại vòng thi khu vực – Hội thi hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh- Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng hoa cho Ban giám khảo

Cùng với sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong những năm qua, Tây Ninh luôn đặc biệt quan tâm công tác hoà giải ở cơ sở. Trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, tỷ lệ hoà giải thành đạt 84,01%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ hoà giải ở cơ sở trên toàn tỉnh đã thụ lý 200 vụ mâu thuẫn, tranh chấp và đã hoà giải thành 186 vụ, đạt tỷ lệ 93%. 

Công tác hoà giải ở cơ sở tại địa phương góp phần quan trọng việc hàn gắn những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hoà chung trong không khí sôi nổi của hội thi, UBND tỉnh thành lập đội thi của tỉnh là các hoà giải viên xuất sắc, tiêu biểu của địa phương, tham gia tranh tài cùng với 19 đội thi của các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Lãnh đạo tỉnh mong muốn rằng các đội thi sẽ mang đến cho hội thi những phần thi thật sự chất lượng, ấn tượng và hấp dẫn, nỗ lực hết mình để đạt được thành tích cao nhất.

Ông Lê Vệ Quốc- Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật tặng hoa cho bà Lê Thị Loan- Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh

Hội thi hoà giải viên giỏi vòng thi khu vực miền Nam có 20 đội tham gia, trong đó chia thành 4 nhóm thi, mỗi nhóm có 5 đội. Nhóm thi và thứ tự thi trong nhóm của các đội thi đã được xác định trên cơ sở kết quả các đội bốc thăm trực tuyến trước đó. Mỗi đội thi sẽ tham gia 3 phần thi: phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết và phần thi tiểu phẩm. Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV khu vực miền Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13.10.2023.

Phương Thảo