BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 13 tỷ đồng dành cho công tác xã hội nhân đạo trong trường học 

Cập nhật ngày: 08/09/2023 - 23:52

BTN - Sáng 8.9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổng kết công tác Hội và hoạt động chữ thập đỏ trường học, năm học 2022-2023.

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Năm học vừa qua, công tác Hội và hoạt động CTĐ trong nhà trường được duy trì và hoạt động tốt. Công tác tổ chức, kế hoạch cho năm học mới được triển khai sớm, đầy đủ nội dung.

Hội CTĐ các cấp phối hợp với nhà trường tổ chức các lớp tập huấn về công tác Hội và hoạt động CTĐ trường học; kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa dịch bệnh như sốt xuất huyết, thuỷ đậu, Covid-19... cho học sinh, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ được 146 lớp với hơn 15.500 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự.

Trong năm học, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trường học tình nguyện thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, góp phần đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo chung của toàn tỉnh với hơn 2.300 đơn vị máu.

Về thực hiện công tác xã hội nhân đạo, năm học 2022-2023, Hội CTĐ trường học đã trợ giúp với tổng trị giá 13,72 tỷ đồng.

Trong đó, thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão, năm 2023, Hội CTĐ các trường đã vận động mạnh thường quân đến thăm các gia đình chính sách, các giáo viên, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng hơn 9.200 phần quà, trị giá 2,1 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương hội CTĐ Việt Nam phát động, đã vận động trợ giúp 1.759 địa chỉ nhân đạo, trị giá 1,19 tỷ đồng.

Nhằm kết nối, sẻ chia và lan toả các giá trị nhân đạo, thực hiện mô hình “Trường tới trường - kết nối yêu thương” đã vận động trợ giúp cho 214 học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 74,6 triệu đồng và vận động sửa chữa nhà, trị giá 20 triệu đồng.

Các trường vận động, trao tặng 344 chiếc xe đạp cho các em học sinh ở cách xa trường, khó khăn trong việc đi lại (trị giá 521,6 triệu đồng); trao hơn 3.100 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học (trị giá 2,9 tỷ đồng); trao tặng hơn 63.000 quyển vở và sách giáo khoa cho các em học sinh (trị giá trên 800 triệu đồng).

 Dịp này, Trung ương hội CTĐ Việt Nam khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CTĐ trường học năm học 2022-2023; UBND tỉnh khen thưởng cho 19 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ trường học năm học 2022-2023.

Ngọc Diêu