BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 240.000 lượt khách tham quan núi Bà Đen 

Cập nhật ngày: 14/02/2024 - 20:57

BTNO - Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, từ ngày 8-12.2 (29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 3 tết Nguyên đán Giáp Thìn), Tây Ninh đón hơn 240.000 lượt du khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, doanh thu vé vào cổng đạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Du khách tham quan, chiêm bái tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch trên đỉnh núi Bà Đen.

Với việc thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái, núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu của cả nước. Đến với núi Bà Đen dịp này, du khách được hoà mình trong không khí nô nức trẩy hội và rộn ràng suốt đêm ngày với các hoạt động đậm sắc màu văn hoá dân gian như trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer, múa trống Chhay-dăm...

Đồng thời, rất nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức như hội diễn lân sư rồng, biểu diễn võ thuật, võ nhạc, biểu diễn dân vũ… thu hút sự tham gia và tương tác của du khách, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn. 

Biểu diễn nghệ thuật trên đỉnh núi Bà Đen.

Các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch sắp xếp, bố trí hợp lý các điểm kinh doanh đáp ứng yêu cầu trật tự, văn minh, lịch sự, niêm yết giá bán hàng hoá, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ,... 

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen thường xuyên phối hợp với địa phương, ngành Công an, thực hiện kiểm soát quân sự và bảo đảm an ninh trật tự trong khu du lịch. Đối với khu vực bên ngoài Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, mật độ giao thông cao, đôi lúc bị ùn tắc kéo dài đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ Hoà Thành, các lực lượng Công an thường xuyên triển khai phương án điều tiết giao thông; xử lý nghiêm tình trạng một số hộ dân lấn chiếm lòng, lề đường, khu vực bãi đất trống để buôn bán, giữ xe.

Trên đỉnh núi Bà Đen.

Vũ Nguyệt