BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu:

Hơn 3.000 vận động viên tham gia 

Cập nhật ngày: 26/08/2023 - 18:25

BTNO - Sáng 26.8, tại Nhà Truyền thống Cách mạng (phường 1, thành phố Vũng Tàu) diễn ra Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 24, năm 2023.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng lẵng hoa chúc mừng giải.

Đến dự có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Xinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Trần Đình Khoa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vũng Tàu; ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan Báo Đảng Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước; nguyên lãnh đạo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu… cùng gần 3.000 VĐV.

Đoàn Báo Tây Ninh tham dự Giải do Tổng Biên tập Trần Thị Mỹ Linh dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc giải, ông Trương Đức Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “23 mùa giải đã đi qua, chúng tôi luôn tự hào đã mang đến cho thành phố biển Vũng Tàu một giải đấu hấp dẫn, luôn được đổi mới và nâng cao chất lượng qua các lần tổ chức… Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, trong nhiều tháng qua, BTC giải đã nỗ lực chuẩn bị mọi mặt nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các VĐV khám phá, chinh phục cung đường đẹp nhất của thành phố biển Vũng Tàu”. 

Các VĐV tham gia nội dung 10km xuất phát.

 

Những người tham gia chạy đồng hành cùng các VĐV.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Trong nhiều năm qua, Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Giải đã góp phần tích cực động viên phong trào tập luyện TDTT, nâng cao sức khoẻ người dân. Đây là bước tích cực chuẩn bị góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, đều khắp cả chiều rộng và chiều sâu cho phong trào TDTT các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ”.

Giải Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 24 thu hút hơn 3.000 VĐV thi đấu. Trong đó, có khoảng 1.000 VĐV mua BIB, thi đấu trên đường chạy 21km và 10km; khoảng 1.000 VĐV thi đấu ở cự ly 5km nam và 3km nữ.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan trao giải ở cự ly 21km nữ.

Ngoài ra còn có khoảng 1.000 người chạy đồng hành là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân.

Đặc biệt, giải đón 32 đoàn lãnh đạo, phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí khắp cả nước tham gia chạy đồng hành.

Giải năm nay có những thay đổi, làm mới nhiều nội dung làm tăng sức hút cho giải. Trong đó, thay đổi lớn nhất là tổ chức bán BIB ở đường chạy bán marathon 21km và 10km. Do đó, số VĐV ngoài khu vực Đông Nam bộ đăng ký thi đấu rất đông đảo. Nhiều VĐV ở Hà Nội, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, miền Trung… cũng tham gia thi đấu.

Tất cả cự ly thi đấu đều tập trung tại tuyến đường ven biển Trần Phú - Quang Trung - Hạ Long - Thùy Vân.

Tổng Biên tập Báo Tây Ninh Trần Thị Mỹ Linh trao giải cho các VĐV đoạt giải Ba cự ly 10km.

Tổng số tiền thưởng của mùa giải thứ 24 lên đến 300 triệu đồng, là một trong những giải chạy đường dài có mức giải thưởng cao nhất Việt Nam.

Giải có quy mô khu vực, bước chuẩn bị lực lượng để tham gia các giải việt dã cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, đều khắp cả chiều rộng và chiều sâu phong trào thể dục thể thao các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ. Góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Bà Rịa-Vũng Tàu đến nhân dân cả nước.

Đ.H.T