Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo Bộ Nội vụ Đức, có 760 công dân nước này đã đến Syria và Iraq để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc các nhóm khủng bố.

Theo ông Thomas De Maiziere- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, đa số công dân Đức chiến đấu tại Syria và Iraq là nam giới ở độ tuổi 20. Họ được nuôi dưỡng tại Đức và có quyền công dân Đức hoặc có hai quyền công dân.
![]() |
Phiến quân IS. Ảnh:AP |
“Dĩ nhiên, có khoảng 120 người đã chết”, vị bộ trưởng cho biết thêm, và các cơ quan an ninh Đức đang giám sát khoảng 70 phần tử thánh chiến có liên quan với IS đã trở về Đức. Nhiều người trong số đó đang đối mặt với các bản án tù.
Đức đã và đang cung cấp sự trợ giúp về hậu cần cho liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu thực hiện chiến dịch không kích các vị trí IS tại Syria và Iraq. Nhưng chỉ có 48% người Đức hiện ủng hộ việc nước này tích cực tham gia hành động quân sự.
Một kết quả thăm dò dư luận vừa công bố tại Đức cho biết, có tới 91% số người dân được hỏi ủng hộ tăng cường an ninh trên đường phố sau khi xảy ra các vụ đánh bom ở Pháp.
Trong khi đó, chính phủ Đức đang bị chia rẽ trong việc tăng cường an ninh ở nước này. Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ủng hộ việc triển khai binh sĩ trên đường phố để hỗ trợ cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp; trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lại bác bỏ ý tưởng này, cho rằng điều nước Đức cần làm là siết chặt hơn nữa luật pháp về an ninh.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag, Bộ trưởng Nội vụ Thomas De Maiziere cũng đã bày tỏ phản đối việc triển khai quân đội ở trong nước. Ông cho rằng bảo đảm an ninh nội địa là nhiệm vụ của cảnh sát Đức, và lực lượng này đã luôn thực hiện tốt sứ mệnh đó.
Ông nhấn mạnh, quân đội Đức có thể hỗ trợ cảnh sát nhưng chỉ trong một số điều kiện nhất định và điều này đã được Toà án hiến pháp liên bang quy định rõ.
Hiến pháp liên bang Đức quy định quân đội chỉ được phép triển khai trong nước trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc thảm hoạ lớn.
THUÝ TRINH
Theo Sputniknews