BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp cụm các xã biên giới Bến Cầu-Bavet 

Cập nhật ngày: 26/02/2017 - 08:54

BTNO - Vừa qua, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức họp cụm các xã biên giới với các địa phương giáp ranh của nước bạn Campuchia, nhằm trao đổi cho nhau về tình hình công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

 

Quang cảnh hội nghị.

Dự họp, về phía các xã giáp biên giới có lãnh đạo của phường Bavet và các lực lượng vũ trang thành phố Bavet, thuộc tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia. Về phía huyện Bến Cầu có đại diện Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Đồn Biên phòng 851, Trạm Kiểm soát Quốc tế Mộc Bài cùng lãnh đạo của 3 xã Lợi Thuận, Tiên Thuận và Long Thuận.

Quý IV.2016, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực giáp biên ổn định; phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, giữa các xã giáp phường Bavet luôn được duy trì; đời sống vật chất tinh thần của cư dân 2 bên biên giới không ngừng được nâng cao. Việc xâm canh, xâm cư tranh chấp đất trên biên giới không xảy ra, giữ vững được mối quan hệ giữa chính quyền hai bên.

Điều đáng ghi nhận là hai bên đều tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, quy chế biên giới của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại thăm thân nhân, mua bán, trao đổi hàng hóa cũng như tham quan, tìm hiểu văn hóa giữa hai nước láng giềng.

Việc họp cụm định kỳ nhằm giúp cho chính quyền các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận và Long Thuận (Bến Cầu) cùng phường Bavet, thành phố Bavet (Svayrieng, Campuchia) đảm bảo thông tin kịp thời, phối hợp giải quyết khi có vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới đạt kết quả tốt, trên tinh thần đoàn kết, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lê Quy