BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt Ban Liên lạc truyền thống thông tin Tỉnh đội Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 07/05/2023 - 19:00

BTNO - Sáng 6.5, tại hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Liên lạc truyền thống thông tin tỉnh tổ chức họp mặt lần thứ 9.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Viettel Tây Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng buổi họp mặt.

Đến dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tây Ninh, Bưu điện tỉnh, Viettel Tây Ninh, Thông tin Sư đoàn 5, Thông tin Công an tỉnh, Thông tin Biên phòng Tây Ninh, các cô, chú, anh, chị thông tin Tỉnh đội qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ thông tin Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị Thông tin Tây Ninh qua các thời kỳ, nhắc nhớ kỷ niệm trong những ngày khó khăn gian khổ, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn một thời đã qua của bộ đội Thông tin Tỉnh đội Tây Ninh.

Trải qua những năm tháng xây dựng, chiến đấu và tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc, bộ đội Thông tin Tỉnh đội Tây Ninh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đã dũng cảm, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi điều kiện, tạo nên truyền thống thông tin miền Đông “Chiến đấu dũng cảm, công tác tận tuỵ, đoàn kết keo sơn, thông tin thông suốt” và truyền thống quê hương Tây Ninh “Trung dũng, kiên cường”. Bác Hồ trao tặng cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc 8 chữ vàng “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”.

Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và giữ vững truyền thống Thông tin miền Đông, Ban Liên lạc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ cựu chiến binh thông tin khi gia đình có người ốm đau, hoạn nạn.

Ban liên lạc xây tặng 3 căn nhà cho cựu chiến binh thông tin có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 80 triệu đồng/căn. Đến nay, hầu hết các cán bộ, hội viên đã được hưởng chế độ chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Liên hệ chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nơi mình đang sinh sống.

Vận động gia đình, con, cháu và người thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đến nay, hầu hết các gia đình cựu chiến binh Thông tin Tỉnh đội Tây Ninh đã được chính quyền địa phương công nhận đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hoá”.

Ông Nguyễn Văn Lên- Trưởng Ban Liên lạc cựu chiến binh Thông tin Tỉnh đội Tây Ninh cho biết, đây là lần thứ 9 Ban Liên lạc tổ chức họp mặt, là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Thông tin Tỉnh đội Tây Ninh gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời đóng góp xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp.

Hoạt động của cán bộ, chiến sĩ thông tin Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay luôn phát huy truyền thống “Bộ đội thông tin liên lạc anh hùng”, nỗ lực vươn lên làm chủ các loại trang bị, khí tài, đặc biệt là các loại khí tài thế hệ mới. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, có nội dung hoàn thành xuất sắc được Bộ CHQS tỉnh, Quân khu khen thưởng.

Đặc biệt trong năm 2022, Bộ đội Thông tin LLVT tỉnh Tây Ninh tham gia hội thi tổ đài thông tin cơ động do Quân khu tổ chức đoạt giải Nhì toàn năng tổ đài VTĐscn; đoạt giải Ba toàn đoàn khối 9 tỉnh, thành phố.

Quang Huy