Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 25/05/2022 - 19:32

BTNO - Sáng 25.5, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh (25.5.1975 - 25.5.2022).

Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP Tây Ninh ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của BĐBP tỉnh.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP Tây Ninh ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của BĐBP tỉnh trong suốt 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nổi bật nhất là những ngày tháng lịch sử mà Công an nhân dân vũ trang Tây Ninh – nay là BĐBP Tây Ninh đã chiến đấu anh dũng, vì nước quên thân, quyết tử bảo vệ biên giới trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam tàn khốc. Đó còn là những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đồng cam cộng khổ, vượt qua khó khăn thách thức của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên biên giới Tây Ninh.

Trong thời kỳ đất nước mở cửa hội nhập, BĐBP Tây Ninh phải đương đầu với những khó khăn thách thức mới, đó là các thế lực thù địch phản động và bọn tội phạm mới. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành hữu quan tỉnh Tây Ninh, nhờ đó mà BĐBP Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, lực lượng BĐBP Tây Ninh đồng tâm hợp lực, cùng quân dân tỉnh nhà thực hiện tốt vai trò nòng cốt chuyên trách trên biên giới, hoàn thành nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ biên giới vừa kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính uỷ BĐBP Tây Ninh kêu gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trên cửa ngõ phía Tây Nam Tổ quốc.

Lê Quân