Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huấn luyện chặt chẽ, chất lượng từ những ngày đầu 

Cập nhật ngày: 13/03/2024 - 17:56

BTNO - Những ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2024, trên thao trường, bãi tập của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, mặc dù thời tiết nắng nóng, các khu vực huấn luyện vẫn rộn vang khẩu lệnh, nhịp hô, duy trì nghiêm kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, hứa hẹn một kết quả tốt ngay từ những ngày đầu.

Chiến sĩ mới Đại đội 2, Tiểu đoàn huấn luyện, Trung đoàn 174 học tính năng, cấu tạo, giữ gìn súng.

Hơn 10 ngày thực hành huấn luyện theo kế hoạch, trên bãi tập các đơn vị Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, LLVT các huyện, thị xã, thành phố khá sôi nổi với quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Tại bãi tập của Đại đội 40 Ban CHQS huyện Châu Thành, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương trong từng nội dung luyện tập. Mặc dù thời tiết nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1, Trung đội 2 vẫn thoăn thoắt thực hành các động tác chiến thuật, kỹ thuật, bắn súng. Đây là chiến sĩ năm thứ 2, nên việc chấp hành các chế độ, nền nếp huấn luyện khá thuần thục.

Đại uý Trà Thanh Sang- Đại đội trưởng Đại đội 40 cho biết, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm, nhiệm vụ năm 2024; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kiểm tra công tác ra quân huấn luyện của các đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận xét: “Qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện ngay những ngày đầu, bảo đảm chất lượng. Cán bộ huấn luyện nắm chắc nội dung, đối tượng, phương pháp phù hợp, động tác mẫu chuẩn xác, bộ đội tích cực học tập, xung phong phát biểu xây dựng bài và luyện tập “học mới, ôn cũ” nắm chắc nội dung”.

Huấn luyện bắn súng ở Đại đội 40, Ban CHQS huyện Châu Thành.

Theo dõi tiến độ huấn luyện trong toàn LLVT tỉnh, Thượng tá Nguyễn Đức Định- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Năm nay, các đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, nghiên cứu nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là sĩ quan mới ra trường”.

Hai tuần sau lễ ra quân huấn luyện, 525 chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn huấn luyện, Trung đoàn 174 đã quen dần với môi trường quân ngũ, thể hiện sự tiến bộ qua từng ngày.

Theo Thượng tá Trần Quang Thọ- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị rất coi trọng việc tạo ấn tượng tốt đối với chiến sĩ ngay từ những ngày đầu. "Cùng với việc làm tốt mọi công tác chuẩn bị, như tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ… chúng tôi xác định đội ngũ cán bộ đặt mình là chiến sĩ, đồng hành cùng chiến sĩ ngay từ ngày đầu. Theo đó, đội ngũ cán bộ luôn theo sát, tham gia mọi hoạt động của bộ đội, giúp chiến sĩ làm quen với nền nếp, chế độ, đồng thời nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng bộ đội để kịp thời có biện pháp giải quyết”- Thượng tá Trần Quang Thọ chia sẻ.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Bộ CHQS tỉnh xác định nhiều chủ trương, biện pháp then chốt: Tập trung đột phá về công tác cán bộ, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực huấn luyện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, bồi dưỡng phương pháp quản lý chỉ huy, xử lý các tình huống sát với thực tiễn đặt ra cho cán bộ các cấp...

Huy Thường