Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chuyện thời sự
Hướng tới trăm năm lịch sử của Đảng, Nhà nước ta
Thứ hai: 09:16 ngày 12/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Kinh tế tư nhân không chỉ giúp mở rộng sản xuất, thương mại, dịch vụ mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Chào bạn đọc, thời gian gần đây Bàn Dân cảm thấy có vẻ như ông dành không ít thời gian cho việc theo dõi báo chí, truyền thông đó hả. Lúc nào gặp ông cũng thấy ông cặm cụi với cái xì-mạc-phôn, ông hay xem, hay đọc những gì nói Bàn Dân biết với?

- Vâng, tôi cũng tự cảm thấy lúc này mình dành hơi nhiều thời gian để theo dõi thời sự. Nhưng mà có vẻ như không phải mình “chạy theo” thời sự, mà là do dòng thời sự ào ạt nó cuốn mình theo đấy ông ạ! Qua đó tôi nhận thấy từ hồi đầu năm đến giờ, gần như cả nước đều “vừa chạy vừa xếp hàng”, không chỉ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy nhà nước, mà toàn hệ thống chính trị với tổ chức, hội đoàn cả đến mọi người dân ở tất cả các địa phương đều cùng vào cuộc. À mà có chuyện này tôi xin hỏi nhà báo nghen, sao mà năm nay Đảng, Nhà nước mình tập trung đẩy mạnh cùng lúc quá nhiều chuyện lớn lao vậy ông? Nào là khắp nơi đều sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức đơn vị hành chính hai cấp tỉnh và xã. Giới trí thức, hoạt động khoa học kỹ thuật thì tập trung chú ý, chuẩn bị tâm thế để hưởng ứng thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Giới sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tư nhân thì hồ hởi đón nhận Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân… Như vậy là toàn xã hội không ai đứng ngoài “các cuộc cách mạng” ấy. Ông có nắm vững vấn đề đó, làm ơn giải thích cho tôi thấu hiểu với?

- Đúng là các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội trong nước ta đều đang đồng thời tiến hành “cuộc cách mạng” mới trên mỗi lĩnh vực. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập, tổ chức đơn vị hành chính hai cấp thực sự là trước nay “chưa từng có”. Việc đột phá phát triển khoa học công nghệ là tất yếu phải làm vì đó là “động lực duy nhất” để phát triển quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.

Riêng việc phát triển kinh tế tư nhân không phải là chuyện mới, thực tế nước ta đã làm mấy chục năm nay rồi. Tuy nhiên phải thẳng thắn mà nói là việc phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian qua vẫn còn có những rào cản về thể chế, chính sách, về điều kiện phát triển… Trong khi đó, các đơn vị, các địa phương đề có những nỗ lực tự thân đáng kể để khắc phục, vượt qua nên đã và đang gặt hái nhiều kết quả rất tốt, đóng góp tích cực vào thành tựu chung trong 40 năm đổi mới ở nước ta.

Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhận định làm “nức lòng hởi dạ” hàng chục triệu người Việt Nam đang tham gia hoạt động kinh tế tư nhân như sau: “Thành công này có sự đóng góp rất quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới, kinh tế tư nhân chỉ giữ vai trò thứ yếu, nền kinh tế chủ yếu dựa vào khu vực nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thì trong hai thập niên trở lại đây, nhất là khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 năm 2011 và Trung ương ban hành Nghị quyết 10 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế này đã trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế và ngày càng thể hiện là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Với gần một triệu doanh nghiệp, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách Nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, đóng góp gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội.

Kinh tế tư nhân không chỉ giúp mở rộng sản xuất, thương mại, dịch vụ mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không chỉ làm chủ thị trường nội địa mà còn khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Điều này chứng tỏ rằng nếu có môi trường phát triển thuận lợi, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, cạnh tranh sòng phẳng với thế giới”.

- Người đứng đầu Đảng lãnh đạo đất nước nói như thế đúng là “nhìn thấu gan ruột” của dân. Tin chắc rằng với Nghị quyết mới của Đảng, kinh tế tư nhân nước ta sẽ được “chắp cánh” để bay cao hơn nữa trên bầu trời kinh tế thế giới. À, nhưng mà ông chưa trả lời tôi về chuyện vì sao phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng hiện nay đó nghen.

- Vâng Bàn Dân xin nói ngay: Một là, nếu không có “cuộc cách mạng về thể chế” thì làm sao tháo gỡ hạn chế khó khăn vướng mắc cho khoa học công nghệ? Hai là, nếu không có “cuộc cách mạng về khoa học công nghệ” thì làm sao tạo nền tảng, động lực, phương thức hiện đại để phát triển kinh tế? Và ba là, nếu không có “cuộc cách mạng về phát triển kinh tế tư nhân” thì làm sao nước ta vươn mình trở thành đất nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, thời điểm “trăm năm lịch sử” của nước ta, của Đảng ta!     

  Bàn Dân

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh