BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh:

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

Cập nhật ngày: 04/03/2022 - 10:50

BTNO - Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 9–11.3.2022, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phát động các cấp Hội thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội LHPN huyện Gò Dầu trao giải cho các thí sinh đạt giải hội thi “Duyên dáng, năng động, sáng tạo” năm 2022.

Bà Kim Thị Minh- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương hội, Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch và phát động đợt thi đua đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề “Phụ nữ Tây Ninh vượt khó, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”.

Ngay sau khi Hội LHPN tỉnh phát động, 100% Hội LHPN cấp huyện, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang, cơ sở Hội đã đồng loạt phát động, triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ, lựa chọn hành động thiết thực đăng ký thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Kết quả, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đăng ký và tổ chức thực hiện 153/94 công trình, phần việc. Qua đó, các cấp Hội đã vận động được gần 16.000 phần quà, phát trên 10.000 suất cơm chay miễn phí, xây tặng và sửa chữa 7 căn nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn; trao 136 suất vốn khởi nghiệp, 174 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng số tiền 6,8 tỷ đồng; bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã trao tặng 508 suất học bổng, 25 xe đạp, 367 sim 4G, 7 máy tính bảng và 10 chiếc điện thoại thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học tập trực tuyến với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ trồng cây xanh “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật sạch”, dọn dẹp 18 tuyến đường với chiều dài 8.500m; thực hiện 15 tuyến đường hoa, tuyến đường “Xanh -sạch - đẹp”, trồng hơn 3.000 cây hoa hoàng yến; phối hợp nâng cấp 9 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 4.000m với số tiền 796 triệu đồng; phối hợp thực hiện con đường “Ánh sáng an ninh” lắp 10 bóng đèn, chiều dài 500m trị giá 10 triệu đồng; trồng hơn 8.500 cây ăn quả và cây xanh các loại với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Bà Kim Thị Minh cho biết thêm, trong đợt cao điểm của chương trình “Tháng 3 yêu thương” diễn ra từ ngày 1.3 đến ngày 8.3.2022, Hội LHPN tỉnh cũng phát động và tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực, ý nghĩa như phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài”, nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương; trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, trao học bổng toàn phần Nguyễn Thị Bé cho 18 nữ sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN thị xã Hoà Thành hưởng ứng chương trình “Tuần lễ áo dài”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức về nguồn và phát động hội viên, phụ nữ toàn tỉnh trồng cây xanh với chủ đề “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”; tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Tố Tuấn