BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hút cát trộm trong hồ Dầu Tiếng, chủ tàu bị phạt trên 200 triệu đồng 

Cập nhật ngày: 28/07/2017 - 09:52

BTNO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc vừa ký Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Bùi Thanh Liêm (sinh 1960, ngụ tỉnh Bình Dương) với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng về hành vi hút cát trộm trong hồ Dầu Tiếng.

Quyết định cũng áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu phương tiện và tang vật vi phạm gồm: một chiếc tàu số hiệu TG 9774 cùng nhiều giấy tờ có liên quan, hai máy bơm cùng toàn bộ dụng cụ trên tàu dùng để hút cát và 475,3 m3 cát, trong đó có 25,3 m3 cát đang bị tạm giữ, 450m3 đã bán cho Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương.

Ông Bùi Thanh Liêm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là cải tạo, phục hồi lại môi trường khu vực đã khai thác cát và đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Hút cát từ lòng hồ Dầu Tiếng (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 1.6.2017 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an huyện Dương Minh Châu kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Minh Trung (sinh 1989) và Lê Hữu Cảnh (sinh 1985, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) đang điều khiển tàu số hiệu TG 9774 để hút cát trái phép trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, đồng thời tạm giữ chiếc tàu, nhiều giấy tờ liên quan, 2 máy bơm và khoảng 25 m3 cát đã bơm hút lên tàu, cùng toàn bộ dụng cụ dùng để khai thác cát trộm.

Kết quả điều tra, các đối tượng khai nhận, chủ chiếc tàu khai thác cát lậu kể trên là ông Bùi Thanh Liêm ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Kể từ ngày 16.5.2017, ông Liêm bắt đầu thuê Thắng (không rõ địa chỉ), Trung và Cảnh thực hiện việc lén lút khai thác cát lậu trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và đảm nhận việc vận chuyển lên bờ, đem bán cho Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương tại bãi cát thuộc ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

Qua nhiều ngày lén lút khai thác trót lọt, ông Liêm đã bán được 450 m3 cát. Đến ngày 1.6.2017, trong lúc đang khai thác (được khoảng 25,3 m3) thì bị ngành chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngoài hình thức phạt chính với số tiền 150 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép, đồng thời tịch thu phương tiện, dụng cụ vi phạm, chủ tàu là ông Bùi Thanh Liêm còn bị truy thu 450 m3 cát đã bán quy bằng tiền là 53,550 triệu đồng (áp dụng theo khung giá của UBND tỉnh quy định là 119.000 đồng/m3). Tổng số tiền ông Liêm phải chịu đóng phạt là 203,550 triệu đồng.

Lê Đức Hoảnh