Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ đông-xuân 2011-2012, Chi Cục trồng trọt tiếp tục thực hiện mô hình liên kết 4 nhà tại ấp Thuận Tân, xã Truông Mít.

Sau khi thí điểm thành công và có hiệu quả ở xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, trong vụ sản xuất đông-xuân 2011-2012, Chi Cục trồng trọt (Sở NN&PTNT Tây Ninh) tiếp tục thực hiện mô hình liên kết 4 nhà trong việc thâm canh lúa hiệu quả và bền vững theo hướng VietGAP (nông sản sạch) tại ấp Thuận Tân, xã Truông Mít. Tham gia thực hiện mô hình có 66 nông dân với diện tích 66 ha.
![]() |
Nông dân xã Truông Mít chăm sóc lúa trên cánh đồng liên kết 4 nhà |
Trong quá trình tham gia thực hiện mô hình, bà con nông dân được cán bộ các ngành kỹ thuật như khuyến nông, bảo vệ thực vật tỉnh, huyện, Công ty phân bón Bình Điền chuyển giao tiến bộ khoa học, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong việc canh tác lúa với giống xác nhận là OM 6600 được gieo sạ lan và thưa đồng loạt để né rầy, áp dụng biện pháp 3 giảm, 3 tăng (riêng gieo sạ thưa đã tiết kiệm được 50 kg lúa giống/ha); sử dụng cân đối phân bón theo công thức N-P-K 92-55-53 một cách hợp lý; bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng của lúa. Cũng qua mô hình, bà con nông dân còn được trang bị những kiến thức về quản lý dịch hại bằng biện pháp canh tác là chính, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường và cho sản phẩm an toàn đối với sức khoẻ người tiêu dùng. Hiện nay, 100% diện tích lúa được sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà đều phát triển rất tốt, bà con nông dân rất phấn khởi.
Được biết, mô hình liên kết 4 nhà đang thực hiện ở xã Chà Là với diện tích 120 ha (vụ thứ 4). Các năm trước, năng suất lúa vụ đông-xuân bình quân đạt 5 tấn/ha, cao hơn 300 kg so với cách sản xuất truyền thống, trong khi chi phí sản xuất lúa lại giảm được trên 800.000 đồng/ha và hiệu quả kinh tế cũng tăng trên 3 triệu đồng/ha.
Đinh Văn Bàng