Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai đã mua ma tuý từ Diễm 5 lần, trong đó 3 lần Đông trực tiếp giao hàng. Số ma tuý mua được, Nghĩa vừa sử dụng cho cá nhân, vừa bán cho các đối tượng nghiện khác…

(BTNO)- Ngày 26.5, TAND huyện Dương Minh Châu đã tổ chức phiên toà lưu động xét xử công khai 2 vụ án hình sự.
Bị cáo Lương Hữu Nghĩa (sinh năm 1988) và Nguyễn An Đông (sinh năm 1977), cùng ngụ tại ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành bị VKS Dương Minh Châu truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”. Theo cáo trạng, bị cáo Lương Hữu Nghĩa đã nhiều lần tìm mua ma tuý của Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1983, ngụ tại ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) để sử dụng và bán lại kiếm lời (hiện Diễm đang bỏ trốn khỏi địa phương). Ngày 4.1.2011, Nghĩa liên hệ với Diễm mua 2 triệu đồng ma tuý. Đến 14 giờ cùng ngày, Nguyễn An Đông (là anh ruột của Diễm) chạy xe máy từ Gò Dầu đến “giao hàng” cho Nghĩa. Sau đó Đông chở Nghĩa đến quán cà phê Lan Anh thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu để bán cho Nguyễn Thanh Hoàng một lượng nhỏ ma tuý với giá 200.000 đồng. Khi Nghĩa vừa lấy ma tuý từ trong người ra thì bị công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang. Số ma tuý thu giữ đựng trong 3 gói nylon có trọng lượng 0,3933 gram.
Lương Hữu Nghĩa (trái) và Nguyễn An Đông trước vành móng ngựa |
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai đã mua ma tuý từ Diễm 5 lần, trong đó 3 lần Đông trực tiếp giao (được Diễm trả công 250.000 đồng). Số ma tuý mua được, Nghĩa vừa sử dụng cho cá nhân, vừa bán cho các đối tượng nghiện khác, trong đó bán cho Hoàng 2 lần và bán cho một người tên Dũng 2 lần, mỗi lần trị giá 1.100.000 đồng.
TAND huyện Dương Minh Châu đã tuyên phạt Lương Hữu Nghĩa 8 năm tù, Nguyễn An Đông 7 năm tù, đồng thời phạt bổ sung mỗi đối tượng 5 triệu đồng.
Buổi sáng cùng ngày, phiên toà xét xử cũng đã đưa bị cáo Lê Thị Kim Cương, sinh năm 1978, ngụ tại ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành về tội “môi giới mại dâm”.
Nguyên vào lúc 13 giờ ngày 4.3.2011, tại khách sạn Hồng Liên thuộc ấp Ninh Hoà, xã Bàu Năng; Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt quả tang Lê Thị Kim Cương và Phạm Thị Thúy Kiều, sinh năm 1975 đang bán dâm cho khách làng chơi. Qua khai báo thì Cương và Kiều là nữ tiếp viên phụ bán cà phê cho quán Thanh Mai thuộc ấp Ninh Bình xã Bàu Năng. Khoảng 12 giờ ngày 4.3.2011, Phạm Văn Sang gọi điện rủ Cương đến quán cà phê Vườn Tràm ở ấp Ninh Bình để uống nước, sau đó Sang rủ Cương đến khách sạn Hồng Liên, Cương đồng ý. Lúc này, 1 người tên Nguyễn Bá Chí - là bạn của Sang - bảo Cương giới thiệu cho Chí “1 em” để vui vẻ. Cương điện thoại gọi Kiều, sau đó Chí đã trả cho Cương 50.000 đồng gọi là “công môi giới”. Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt quả tang hành vi phạm pháp của hai đôi trái gái này.
Bị cáo Lê Thị Kim Cương thành thật khai báo trước hội đồng xét xử |
Đây không phải là lần đầu Cương vi phạm pháp luật. Trước đó bị cáo Cương đã từng thực hiện hành vi môi giới chgo khách làng chơi nhiều lần.
TAND huyện Dương Minh Châu đã tuyên phạt Lê Thị Kim Cương 3 năm tù với tội danh “Môi giới mại dâm”.
Giang Sơn