BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện đoàn Bến Cầu: Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

Cập nhật ngày: 09/05/2020 - 22:37

BTNO - Mới đây, Huyện đoàn Bến Cầu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Bến Cầu lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua Hội Liên hiệp thanh niên huyện Bến Cầu đã thành lập mới 16 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, sở thích, mạnh dạn chuyển đổi 29 chi hội ấp, khu phố sang câu lạc bộ sở thích, ngành nghề. Tổng số hội viên hiện nay đạt 3.187 người, sinh hoạt tại các xã, thị trấn, trường học và các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

Các tập thể được UBND huyện Bến Cầu khen thưởng.

Nhìn chung, các phong trào tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện thông qua các đợt cao điểm của chiến dịch Xuân biên giới, Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh.

Toàn huyện đã xây dựng 10 đội hình thanh niên tình nguyện, huy động 545 đoàn viên, thanh niên tham gia với 18 công trình, phần việc cấp huyện, cấp xã xây dựng nông thôn mới và 2 hoạt động đô thị văn minh, xây 14 căn nhà nhân ái, sửa chữa 10 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp hội cũng đã vận động xây dựng 5 cụm trò chơi cho thiếu nhi các xã biên giới và nông thôn mới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.200 người dân; vận động đoàn viên thanh niên hiến 1.416 đơn vị máu; vận động người dân mua được 280 thẻ BHYT; 48 km công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng đường nội thị, và thắp sáng đường biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời; dặm vá, sửa chữa, nâng cấp trên 30km, làm mới 2,5km; dọn vệ sinh thu gom rác thải hơn 60km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 30 cống, ống thoát nước; trồng 13.300 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa điện cho 65 gia đình có hoàn cảnh khó khăn... tổng trị giá kinh tế mang lại trên 7 tỷ đồng.

Đến nay, 100% cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã triển khai thực hiện “Bữa cơm yêu thương” được 77 cuộc có 650 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng kinh phí trên 82 triệu đồng. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo với 240 ý tưởng đã được cập nhật trên website ytuongsangtao.net; 40 giải pháp từ cuộc thi “Hiến kế tham gia xây dựng nông thôn mới”; 45 sản phẩm sáng tạo tham gia ngày hội sáng tạo do huyện, tỉnh tổ chức.

Hội cũng phối hợp cùng các ban ngành vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; thăm hỏi và tặng 5.965 phần quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, các đồn, chốt biên phòng, LLVT đứng chân trên địa bàn huyện với trị giá trên 2,9 tỷ đồng.

Đã hỗ trợ trao vốn cho 25 thanh niên, trị giá gần 300 triệu đồng. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình hơn 15 tỷ đồng với 21 tổ tiết kiệm và vốn vay, với hơn 600 hộ dân tham gia.

Dịp này, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên 2020.

Nguyễn Thiện - Kim Pha