Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mô hình “Ống tre Bác Hồ” được hình thành từ tháng 6.2009, bước đầu từ các chi đoàn cơ quan và chi đoàn địa phương có điều kiện.

(BTN)- Năm 2012, Huyện đoàn Dương Minh Châu là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác Đoàn và thanh thiếu niên tỉnh Tây Ninh. Huyện đoàn đã thực hiện nhiều mô hình thiết thực, trong đó nổi bật nhất là mô hình tiết kiệm “Ống tre Bác Hồ” và chăn nuôi bò sinh sản.
![]() |
Trút ống tre Bác Hồ vào tháng 3 hàng năm. |
Mô hình “Ống tre Bác Hồ” được hình thành từ tháng 6.2009, bước đầu từ các chi đoàn cơ quan và chi đoàn địa phương có điều kiện. Mỗi đoàn viên trong chi đoàn tự trang bị một ống tre dài có dán ảnh Bác Hồ bên ngoài. Ống tre có xẻ một đường rãnh để bỏ tiền vào. Mỗi ngày, đoàn viên bỏ tiền tiết kiệm vào đấy. Đến tháng 3 hằng năm chẻ ống tre ra, số tiền thu được dành trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Về sau này, do ống tre để lâu ngày không tiện, nên nó được thay bằng ống nhựa có kích thước giống như ống tre thật, có cả nắp đậy mà sử dụng được lâu dài hơn. Mô hình này đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều em học sinh nghèo được tiếp tục cắp sách đến trường. Đoàn viên thanh niên cũng có dịp rèn luyện tính tiết kiệm trong chi tiêu, giảm bớt nhu cầu bản thân để làm những việc có ích cho cộng đồng. Năm qua, việc khui ống tre Bác Hồ đợt 3 với 89 ống đã thu được 17,8 triệu đồng. Sau hơn 3 năm triển khai, qua 3 đợt “thu hoạch” với 248 ống tre, đã thu về 45 triệu đồng. Số tiền này được dùng trao hơn 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Tháng 9.2012, Huyện đoàn Dương Minh Châu xây dựng, triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản, phục vụ mô hình mới về vận động thực hiện xoá nghèo xã Bến Củi, với số vốn 105 triệu đồng. Đơn vị đã kết hợp với các ngành chức năng giao bò giống cho 8 hộ gia đình thanh niên nghèo trong xã. Sau khi bò đẻ, các hộ này được hưởng bò con, còn bò giống luân chuyển sang hộ khác. Các hộ được giao bò là hộ gia đình thanh niên nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương và các hộ cận nghèo.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tình thương, thương binh Nguyễn Xuân Thơm, 62 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Bến Củi- cha của chị Nguyễn Thu Hoài, thuộc hộ gia đình được nhận nuôi bò sinh sản đợt đầu tiên đã xúc động nói: “Nhà nghèo, được giúp đỡ đúng lúc, gia đình rất mừng, tôi cố gắng nuôi bò thật tốt để có vốn làm ăn”.
Bà Đặng Thị Huệ 61 tuổi, mẹ của Nguyễn Hoà Hiếu, bà Lê Thị Ánh 54 tuổi, mẹ của Nguyễn Văn Hào, cả hai đều ngụ tại ấp 1, xã Bến Củi cũng phấn khởi cho biết: cả hai đều rất mừng khi được nhận bò sinh sản. Được chăm sóc kỹ nên bò của họ đều lớn nhanh. Dự án nuôi bò sinh sản chỉ mới bắt đầu triển khai nhưng đã tỏ rõ tính hiệu quả của nó. Các hộ nuôi bò nếu chưa đủ sức thoát nghèo, sẽ được tạo điều kiện nuôi thêm một năm để xoá nghèo bền vững.
Ông Nguyễn Nam Giang- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện Dương Minh Châu nhận định: Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện nhà. Thời gian qua, Huyện đoàn đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả. Ngoài mô hình “Ống tre Bác Hồ” còn có các hoạt động phong trào vì đàn em thân yêu, 4 mới… Huyện uỷ ghi nhận và ủng hộ những việc làm có ý nghĩa đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội.
DUY ĐỨC