Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Năm 2008 huyện Dương Minh Châu có 25.060 hộ gia đình, 102.910 nhân khẩu; trong đó có tới 1.899 hộ, 23.969 nhân khẩu thuộc diện nghèo theo quy chuẩn mới, chiếm tỷ lệ 7,92%. Nguyên nhân dẫn đến nghèo do một số dân chưa có nghề nghiệp ổn định, thiếu đất canh tác, đông người ăn theo, già yếu, ốm đau bệnh tật…

|
Từ thực trạng trên các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình xoá nghèo và tích cực phát động phong trào toàn dân tham gia công tác xoá nghèo. Thực hiện lồng ghép các chương trình quốc gia với kế hoạch phát triển kinh tế của huyện, giải quyết tốt các chế độ chính sách, cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp từ nguồn lực của những người giàu, khá, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, với khẩu hiệu “Lá lành đùm lá rách – cùng nhau chung sức xoá nghèo”.
Các cấp, các ngành huyện DMC đã đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình như: Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho 1.094 hộ vay ưu đãi số vốn gần 9 tỷ đồng, luỹ kế có 4.346 hộ vay số tiền hơn 29 tỷ đồng. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên làm chủ gần 40 dự án và các quỹ với số vốn hơn 15 tỷ đồng cho hội viên đoàn viên vay xoá nghèo, giải quyết việc làm; ngành thương binh xã hội thực hiện trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp lễ tết hơn 2 tỷ đồng; ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức 158 lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng cấy, chăn nuôi; xây dựng 13 mô hình trồng cấy, chăn nuôi điểm để nhân rộng, và tổ chức 6 lớp dạy nghề cho nông dân nghèo; Mặt trận Tổ quốc phối hợp vận động xây tặng 83 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 1.245 triệu đồng, tặng cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, hoàn thành thực hiện Chương trình 134 cho 49 hộ đồng bào dân tộc Tà Mun ở Suối Đá… Đồng thời huyện DMC còn vận động nhiều tổ chức và cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài huyện (cả ở Thành phố Hồ Chí Minh) tích cực đóng góp công sức, vật chất giúp địa phương thực hiện chương trình xoá nghèo.
Kết quả trong năm 2008, toàn huyện có 726 hộ được giúp sức vươn lên thoát nghèo, giảm 3,02% so tổng số hộ gia đình trong toàn huyện, giảm 38,2% so với tổng số hộ nghèo trong quy chuẩn.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và nhiều nguyên nhân khác, nên bước sang năm 2009 toàn huyện lại có 636 hộ nghèo mới phát sinh, trong đó hộ nghèo theo quy chuẩn TW là 566 hộ, hộ nghèo liền kề là 1.243 hộ. Do vậy việc thực hiện tốt chương trình xoá nghèo trong năm 2009, là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp, các ngành đòi hỏi sự phấn đấu không mệt mỏi, bằng tình thương yêu và ý thức trách nhiệm cao. Sự tận tình giúp đỡ, chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm là hết sức quý giá, đồng thời sự nỗ lực tự vươn lên của chính những gia đình nghèo, người nghèo là yếu tố quyết định cuối cùng.
NGUYỄN KHẮC LUÂN