Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Huyện Dương Minh Châu: Một khu rừng không được bảo vệ, chăm sóc
Thứ ba: 04:39 ngày 02/10/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Không có các cơ quan chuyên môn quản lý, bảo vệ rừng nên “số phận” tiểu khu này phó mặc cho “may rủi”...

(BTN)- Theo Phòng NN&PTNT huyện Dương Minh Châu, tổng diện tích rừng trên địa bàn huyện hiện nay là 707,3 ha (gồm rừng trồng và rừng tự nhiên), thuộc 3 Tiểu khu 63, 64 và 65. Trong đó, đất rừng ở tiểu khu 63 là 440 ha (240 ha đất bán ngập); Tiểu khu 64 370 ha và Tiểu khu 65 có 219 ha.

Một vạt rừng mới trồng ở Tiểu khu 64

Đến cuối năm 2011, Tiểu khu 64 còn 115 ha chưa được trồng rừng. Theo kế hoạch, số diện tích trên sẽ được trồng xong trong năm 2012. Đến nay, đã có 75 ha được trồng rừng, 10 ha đang chuẩn bị trồng. Còn lại khoảng 30 ha là đất ao bàu và đất bị người dân lấn chiếm sản xuất. Hiện cơ quan chức năng và UBND xã Suối Đá đã rà soát, vận động người dân cam kết giao đất cho Bộ CHQS tỉnh trồng rừng. Đã có 20 hộ dân cam kết thu hoạch xong vụ mì này sẽ giao đất cho Bộ CHQS tỉnh trồng rừng.

Tuy nhiên, điều băn khoăn hiện nay không phải là tiến độ trồng rừng có đạt kế hoạch hay không mà là công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiểu khu 64 đã được UBND tỉnh giao cho Bộ CHQS tỉnh quản lý trồng rừng từ khoảng 4 năm nay. Trong thực tế, đây là cơ quan quân sự, chỉ “giữ đất” và thực hiện trồng rừng. Còn các khâu chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng thì phải do cơ quan chuyên môn (ngành Lâm nghiệp, Kiểm lâm).

Thế nhưng, đáng nói là tiểu khu này trong nhiều năm qua không được giao cho ngành Kiểm lâm quản lý. Do đó, một số cây rừng lớn ở đây bị tác động tiêu cực đã không được ngăn chặn kịp thời. “Ở tiểu khu này không có cán bộ kiểm lâm, rừng cũng không được giao cho cơ quan chuyên môn như ban quản lý rừng chẳng hạn. Thậm chí, toàn bộ diện tích đất rừng ở đây cũng không được đưa vào quy hoạch lâm nghiệp, không được đưa vào kế hoạch trồng rừng của Sở NN&PTNT” - một cán bộ huyện Dương Minh Châu cho biết.

Không có các cơ quan chuyên môn quản lý, bảo vệ rừng nên “số phận” tiểu khu này phó mặc cho “may rủi”, bởi nếu có hoả hoạn xảy ra thì không có nhân lực, phương tiện cứu chữa. Do đó, việc bảo đảm tiến độ trồng rừng là rất cần thiết, nhưng khu rừng này cũng cần sớm được giao cho cơ quan chuyên môn có trách nhiệm quản lý đúng quy định về bảo vệ và phát triển rừng. Bởi theo một cán bộ huyện Dương Minh Châu, không có lực lượng chuyên môn thì e rằng hiệu quả trồng rừng không đạt yêu cầu, đồng thời việc bảo vệ, chăm sóc rừng cũng sẽ gặp nhiều hạn chế.

HOÀNG THI

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục