Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong năm 2011 Gò Dầu cũng chỉ kéo giảm được 412 hộ nghèo, đạt 1,13% so với tổng số hộ dân, không đạt theo Nghị quyết của Huyện uỷ đề ra là 2,5%.

(BTNO)- Theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2011, toàn huyện Gò Dầu có 1.582 hộ nghèo, chiếm 4,34% so với tổng số hộ dân. Trong đó 805 hộ nghèo, 777 hộ cận nghèo (có 314 hộ nghèo vĩnh viễn).
Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo |
Với thực trạng trên huyện Gò Dầu đã thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm hộ nghèo như: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tín dụng ưu đãi, cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay hộ nghèo về nhà ở, cho học sinh, sinh viên vay… với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng; thực hiện chương trình quốc gia giải quyết việc làm trên 3 tỷ đồng; trợ cấp bảo trợ xã hội trên 3.000 đối tượng; cấp gần 4.700 thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo và cận nghèo; trợ cấp khó khăn từ nguồn Trung ương gần 228 triệu đồng, hỗ trợ tiền điện trên 300 triệu đồng, hỗ trợ về nhà ở được 150 căn nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành, đoàn thể như: Hội nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ thực hiện nhiều chương trình giúp hộ dân nghèo với trị giá trên 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dù bằng mọi nỗ lực, phấn đấu của huyện thì trong năm 2011 Gò Dầu cũng chỉ kéo giảm được 412 hộ nghèo, đạt 1,13% so với tổng số hộ dân, không đạt theo Nghị quyết của Huyện uỷ đề ra là 2,5%. Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo giảm không đạt như mong muốn là: Đa số hộ nghèo có nghề nghiệp không ổn định; Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, nên có nhiều hộ không muốn thoát nghèo, không có ý chí phấn đấu tự lực vươn lên, trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước; một số hộ vướng vào tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, không lo làm ăn…
Theo kế hoạch giảm nghèo năm 2012, huyện Gò Dầu đưa ra chỉ tiêu thực hiện là kéo giảm 2% số hộ nghèo; tiếp tục chọn xã Thạnh Đức làm điểm, phải kéo giảm 120 hộ nghèo; thị trấn Gò Dầu làm điểm, kéo giảm 110 hộ nghèo. Đồng thời huyện cũng đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ cụ thể, thiết thực giao cho các ngành, các cấp phấn đấu thực hiện.
Nguyễn Bình